Trên diễn đàn thuế, một số thành viên hỏi: “Nhà nghỉ khách vào nghỉ 1 giờ theo luật mới cũng phải xuất hóa đơn à các bác”, “Nhà mình bán đại lý – vẫn nộp thuế khoán đều. Từ 1.6 dùng thêm máy pos doanh thu công khai sẽ tăng so với trước đây thì khai thuế như thế nào để không bị phạt vậy các bác? Có online được không hay phải lên cục thuế?”, hay thắc mắc “Em làm kinh doanh online doanh thu trên 1 tỉ đồng 1 năm. Em đăng ký HKD thì sau khi bán, phần hóa đơn bao gồm những gì ạ? Em cần phải xuất hóa đơn cho khách như kiểu công ty không ạ? ( thường trước là em sẽ xin xuất thẳng từ đơn vị em nhập hàng tới tay khách luôn)”, “Bên em đang là hộ kinh doanh! Giờ thay đổi thuế em chuyển đổi lên công ty hay doanh nghiệp cái nào thì lợi ạ ?”… Các diễn đàn thuế khá sôi động xung quanh câu chuyện HĐĐT kết nối MTT.

HKD thực hiện xuất hóa đơn kết nối máy tính tiền với cơ quan thuế từ ngày 1.6
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Chi cục thuế khu vực 2 cho biết, dữ liệu cập nhật trên hệ thống hóa đơn ngành thuế tính đến sáng ngày 22.5 đã có 5.086 HKD trên địa bàn TP.HCM đã đăng ký HĐĐT khởi tạo từ MTT. Theo quy định của Nghị định số 70/2025 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.6, có 2 nhóm đối tượng kinh doanh phải kết nối HĐĐT khởi tạo từ MTT với cơ quan thuế. Thứ nhất, HKD có hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng (bao gồm trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác); ăn uống; nhà hàng; khách sạn; dịch vụ vận tải hành khách, dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ, dịch vụ nghệ thuật, vui chơi, giải trí, hoạt động chiếu phim, dịch vụ phục vụ cá nhân khác theo quy định về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam) đáp ứng 1 trong 3 tiêu chí dưới đây thì phải đăng ký sử dụng HĐĐT được khởi tạo từ MTT. Đó là, HKD nộp thuế theo phương pháp khoán có mức doanh thu hàng năm trên 1 tỉ đồng; HKD có sử dụng MTT; HKD có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thực hiện chế độ kế toán và nộp thuế theo phương pháp kê khai.
Đối tượng thứ 2 là HKD đã đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ MTT nhưng không có kết nối, chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế hoặc chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa đầy đủ HĐĐT khởi tạo từ MTT từ năm 2024 trở về trước.
Thời gian vừa qua, cơ quan thuế cũng đã gởi thư ngỏ, tổ chức nhiều buổi hội thảo, tập huấn trực tiếp mời các HKD đến để tuyên truyền, hướng dẫn cách thức đăng ký HĐĐT khởi tạo từ MTT. Đồng thời, ký thỏa thuận phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp MTT, HĐĐT MTT và hội tư vấn để cung cấp giải pháp miễn phí từ 6-12 tháng… Đồng thời ký thỏa thuận với các đại lý thuế để cung cấp miễn phí dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kê khai thuế miễn phí tối thiểu 6 tháng trong trường hợp hộ khoán chuyển sang hộ kê khai.
Theo Chi cục Thuế khu vực 2, trường hợp HKD đã được cơ quan thuế hỗ trợ và thông báo về việc chuyển đổi áp dụng HĐĐT khởi tạo từ MTT nhưng không chuyển đổi thì được xác định là hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn, cơ quan thuế sẽ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp, HKD không đăng ký sử dụng hóa đơn khởi tạo từ MTT có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 2 – 4 triệu đồng đối với hành vi lập sai loại hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người mua.