Đội tuyển Malaysia tự tin gây sốc trước Iran
Đội tuyển Malaysia sẽ tham dự cúp giao hữu bóng đá Trung Á (CAFA) vào tháng 9 tới. Đây là giải đấu quy tụ nhiều đội tuyển mạnh ở Trung và Tây Á, trong đó, Malaysia (hạng 131 thế giới) nằm cùng bảng chủ nhà Tajikistan (hạng 104), đương kim vô địch Iran (hạng 18) và Afghanistan (hạng 160).
Theo ông Dollah Salleh, Phó chủ tịch FAM, đội tuyển Malaysia đã mạnh lên nhờ nhập tịch nhiều cầu thủ gốc gác nước ngoài. Chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam (vòng loại Asian Cup 2027) là minh chứng rõ ràng.
“Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu đội tuyển Malaysia gây bất ngờ. Đây là cơ hội để chứng minh khả năng thực sự của chúng tôi. Chúng tôi đã chứng minh được mình khi đánh bại đội tuyển Việt Nam. Chiến thắng đó không nên được coi là một chiến thắng đơn lẻ”, ông Dollah Salleh khẳng định.

Malaysia (áo vàng) với nhiều cầu thủ nhập tịch trong trận gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027
ẢNH: NGỌC LINH
Trong danh sách của Malaysia chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 10.6, trên sân Bukit Jalil, có đến 15 cầu thủ sinh ra bên ngoài đất nước này.
Trong đó, có 5 cầu thủ nhập tịch hoàn toàn mới, gồm hậu vệ cánh trái Gabriel Palmero (1,76 m, gốc Tây Ban Nha, đang khoác áo CLB Tenerife, Tây Ban Nha), trung vệ Facundo Garces (1,88 m, gốc Argentina, khoác áo CLB Alaves, Tây Ban Nha), tiền đạo Rodrigo Holgado (1,79 m, sinh ở Argentina, CLB America de Cali, Colombia), Imanol Machuca (1,70 m, gốc Argentina, CLB Velez Sarsfield, Argentina) và Joao Figueiredo (1,80 m, gốc Brazil, CLB Istanbul Basaksehir, Thổ Nhĩ Kỳ).
Dàn cầu thủ mang trong mình nửa dòng máu nước ngoài đã giúp Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam 4 bàn không gỡ để gần như chắc chắn góp mặt tại Asian Cup 2027. Theo ông Dollah Salleh, nếu Malaysia vẫn giữ được phong độ này, đối thủ Iran cũng không phải trở ngại lớn.
“Iran là một trong những đội mạnh nhất châu Á thời tôi còn thi đấu. Sau nhiều năm, họ vẫn duy trì được đẳng cấp này. Nhưng ngay cả vậy, chúng tôi vẫn có cơ hội ăn bàn trước họ. Chúng tôi thua với tỷ số 0-2, nhưng Malaysia không bị đánh bại.
Nếu các cầu thủ của chúng ta duy trì được sự khao khát và phong độ như chúng ta đã thấy trước đội tuyển Việt Nam, thì Iran không phải là vấn đề. Vấn đề là chúng ta chơi như thế nào, chứ không phải chúng ta đấu với ai”, ông Dollah Salleh.
Cữ dượt chất lượng của Malaysia
Việc tham dự cúp bóng đá Trung Á trong tháng 9 giúp Malaysia có cơ hội chạm trán nhiều đội mạnh ở châu Á, như Iran, Uzbekistan, Tajikistan, Oman và Kyrgyzstan.
“Khoảng cách giữa Malaysia và các đội hàng đầu không còn lớn nữa. Chúng tôi có thể tạo nên bất ngờ. Đây là đội bóng mạnh nhất mà chúng tôi có trong một thời gian dài, vậy tại sao không?” ông Dollah Salleh nhấn mạnh.
Malaysia sẽ đá trận ra quân giải Trung Á khi đối đầu chủ nhà Tajikistan vào ngày 29.8 tại Dushanbe. Sau đó, thầy trò HLV Peter Cklamovski đối đầu với Iran vào ngày 1.9 và Afghanistan vào ngày 4.9.
Ở bảng A, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Oman và Turkmenistan sẽ cạnh tranh vé đi tiếp.