Quan chức Thái Lan nói Thủ tướng Paetongtarn sẽ không từ chức

Quan chức Thái Lan nói Thủ tướng Paetongtarn sẽ không từ chức

bởi

trong

Tổng thư ký đảng Pheu Thai cho biết Thủ tướng Paetongtarn sẽ không từ chức hay giải tán quốc hội sau vụ rò rỉ điện đàm với ông Hun Sen.

“Tôi xin nêu rõ là các tin đồn cho rằng Thủ tướng Peatongtarn Shinawatra có thể từ chức hay giải tán quốc hội là không đúng”, Bộ trưởng Du lịch Thái Lan Sorawong Thienthong, cũng là Tổng thư ký đảng Pheu Thai, thông báo trên mạng xã hội hôm nay.

Bộ trưởng Sorawong thêm rằng Thủ tướng Paetongtarn đã khẳng định với nội bộ Pheu Thai rằng bà vẫn toàn tâm toàn ý giải quyết các cuộc khủng hoảng đang diễn ra.

Ông Sorawong liệt kê một số vấn đề Thái Lan đang đối mặt như căng thẳng ở biên giới với Campuchia, chính sách thuế quan từ Mỹ, cùng các chính sách Bangkok hướng đến như trấn áp buôn bán ma túy, tội phạm mạng, tăng nguồn thu từ du lịch.

“Đó là lý do tại sao chính phủ quyết tâm tiếp tục công việc. Chúng tôi sẽ không từ chức hay giải tán quốc hội, vì mục tiêu là giải quyết những vấn đề trên và triển khai đầy đủ nghị trình”, ông Sorawong cho hay, kêu gọi những bên lan truyền tin đồn hãy “nghĩ đến lợi ích của đất nước và người dân Thái Lan”.





Quan chức Thái Lan nói Thủ tướng Paetongtarn sẽ không từ chức

Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra trong cuộc họp báo tại Bangkok ngày 19/6. Ảnh: AFP

Thủ tướng Paetongtarn lên nắm quyền hồi tháng 9/2024 sau khi lập được liên minh 11 đảng, do đảng Pheu Thai lãnh đạo. Tuy nhiên, chính phủ liên minh đã đối mặt nguy cơ sụp đổ sau khi đoạn ghi âm cuộc điện đàm giữa bà với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bị rò rỉ, khiến Thủ tướng Paetongtarn hứng nhiều chỉ trích.

Trong nội dung cuộc điện đàm bị rò rỉ, bà Paetongtarn than phiền với ông Hun Sen về tỷ lệ ủng hộ xuống thấp kể từ khi căng thẳng nổ ra ở biên giới.

Thủ tướng Thái Lan gọi Chủ tịch Thượng viện Campuchia là “chú”, khuyên ông “đừng để ý đến phe đối lập” ở Thái Lan, trong đó có Tư lệnh Quân khu 2 Boosin Padklang quản lý khu vực biên giới phía đông giáp Campuchia. Bà cho rằng tướng Boosin “chỉ muốn trông thật ngầu và nói những điều không mang lại lợi ích quốc gia”.

Bà Paetongtarn sau đó thừa nhận tính xác thực của đoạn băng và xin lỗi vì đoạn ghi âm gây phẫn nộ trong công chúng. Bà cho biết đây chỉ là một phần chiến thuật đàm phán và không có khúc mắc gì với quân đội Thái Lan. Bà nhấn mạnh chính phủ và lực lượng vũ trang phải hợp tác để ứng phó mọi mối đe dọa an ninh quốc gia, “không có thời gian tranh cãi nội bộ”.

Đảng Bhumjaithai lớn thứ hai trong liên minh cầm quyền hôm 18/6 thông báo rút khỏi chính phủ sau bê bối. Một số đảng đối lập cũng gia tăng sức ép kêu gọi bà từ chức.

Hai đảng Dân chủ và Chartthaipattana ngày 19/6 quyết định không rút khỏi liên minh, bước củng cố quan trọng cho bà Paetongtarn. Liên minh cầm quyền còn giữ 261 ghế tại Hạ viện, so với 234 ghế của phe đối lập. Nếu bất kỳ đối tác nào khác rút lui, chính phủ Thái Lan sẽ sụp đổ và nước này phải tổ chức bầu cử.

Như Tâm (Theo Reuters, Nation Thailand)