Một đoạn phim cho thấy một số nhà ngoại giao đang trả lời phỏng vấn với giới truyền thông ở Bờ Tây thì tiếng súng nổ vang lên gần đó, buộc họ phải chạy tìm nơi ẩn náu, theo tờ The Guardian. Phái đoàn ngoại giao bao gồm các đại sứ và nhà ngoại giao đại diện cho 31 quốc gia, trong đó có Ý, Canada, Ai Cập, Jordan, Anh, Trung Quốc và Nga.
Vụ việc xảy ra khi nhóm nhà ngoại giao đang thực hiện nhiệm vụ chính thức do chính quyền Palestine tổ chức để quan sát tình hình nhân đạo tại Jenin.
Video lính Israeli nổ súng gần các nhà ngoại giao đang đến thăm vùng Bở Tây bị chiếm đóng
Quân đội Israel lập luận chuyến thăm đã được chấp thuận nhưng phái đoàn “đã đi chệch khỏi lộ trình đã được chấp thuận” nên binh sĩ Israel đã bắn phát súng cảnh cáo để tách họ ra khỏi khu vực, theo The Guardian.
Trong khi đó, các bộ trưởng Canada, Anh, Pháp và các nước châu Âu khác đã triệu tập các đại sứ Israel tại thủ đô của họ để yêu cầu giải thích về sự cố “không thể chấp nhận được”.

Hình ảnh từ một video quay khoảnh khắc các nhà ngoại giao tại thành phố Jenin ở Bờ Tây sau khi binh sĩ Israel bắn phát súng cảnh cáo gần đó ngày 21.5
Ảnh: Chụp từ video do The Guardian đăng
Trong đó, Đức, một đồng minh lâu năm của Israel, đã lên án những gì họ gọi là “bắn vô cớ”, còn Canada, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra.
“Chúng tôi mong đợi một lời giải thích ngay lập tức về những gì đã xảy ra. Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được”, Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại một cuộc họp báo. Có 4 nhà ngoại giao Canada trong phái đoàn nhà ngoại giao thăm Jenin.
Ai Cập thì cho rằng vụ việc “vi phạm mọi chuẩn mực ngoại giao”. Bộ Ngoại giao Palestine cáo buộc Israel đã “cố tình nhắm mục tiêu” vào phái đoàn ngoại giao bằng hỏa lực.
Quân đội Israel tuyên bố họ lấy làm tiếc về “sự bất tiện đã xảy ra” và giới chức cấp cao sẽ liên lạc với các nhà ngoại giao để thông báo cho họ về kết quả điều tra nội bộ của họ về vụ việc.
Jenin là tâm điểm của một cuộc tấn công lớn của Israel vào tháng 1, buộc hàng chục ngàn người Palestine phải rời bỏ nhà cửa của họ. Đó là một trong những cuộc di dời lớn nhất ở Bờ Tây trong nhiều năm qua, theo The Guardian.