Chiều 25.6, ông Nguyễn Đăng Chương, Phó chủ tịch UBND H.Nam Giang (Quảng Nam) cho biết hội đồng đấu giá của huyện đang làm các thủ tục tổ chức đấu giá lại gần 1.800 m3 gỗ (tổng số lượng hơn 1.470 m3 gỗ và gần 323 m3 củi) khai thác tận dụng từ dự án đường dây 500 kV Monsoon – Thạnh Mỹ và dự án trạm cắt 220 kV Đắk Ooc, cùng dự án các đường dây 220 kV đi qua địa bàn Nam Giang.
Trước đó, tháng 10.2024, UBND H.Nam Giang phê duyệt phương án đấu giá tài sản nhà nước đối với gần 1.800 m3 gỗ nói trên.

Trải qua 5 lần đấu giá nhưng gần 1.800 mét khối gỗ vẫn chưa có người mua
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Ngay sau đó, hội đồng định giá H.Nam Giang đã kiểm tra hiện trường và đánh giá chất lượng, xác định giá trị gỗ, củi được khai thác tận dụng tại 2 dự án, đồng thời thống nhất phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán thu hồi tài sản nhà nước đối với tổng khối lượng gỗ, củi trên khoảng 4,2 tỉ đồng (gỗ hơn 4 tỉ đồng và củi hơn 203 triệu đồng).
Sau khi có quyết định phê duyệt giá khởi điểm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Giang được giao triển khai công tác tổ chức đấu giá tài sản thông qua Công ty đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Quảng Nam.
Đơn vị này đã thông báo đấu giá rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, ấn định thời gian bán hồ sơ và nộp hồ sơ đấu giá từ ngày 23.12.2024 đến ngày 7.1.2025. Tuy nhiên, hết thời gian quy định vẫn không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá.
Sau đó, Công ty đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Quảng Nam tiếp tục thông báo đấu giá tài sản lần 2 nhưng cũng không có khách hàng nào tham gia mua hồ sơ đăng ký.
Trước tình hình này, hội đồng định giá tài sản H.Nam Giang đã tiến hành kiểm tra hiện trường, xác định lại giá trị của gỗ, củi, thống nhất hạ mức định giá khởi điểm xuống còn hơn 3 tỉ đồng (gỗ khoảng 2,835 tỉ đồng và củi 174 triệu đồng).
Dù vậy, tiếp tục qua 5 lần thông báo đấu giá, nhưng vẫn không có khách hàng nào mua hồ sơ đấu giá số gỗ, củi trên.
Ông Chương lý giải nguyên nhân khiến khách hàng không quan tâm đến số gỗ, củi này vì chất lượng gỗ tạp, kích thước gỗ không đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Cạnh đó, đa số gỗ không thẳng và có đường kính dưới 40 cm, tuổi gỗ non, giá trị sử dụng không cao cũng khiến người mua không mặn mà.
Chưa kể, các bãi tập kết gỗ ở quá xa, hệ thống giao thông đi lại khó khăn, nhất là tuyến quốc lộ 14D đã hư hỏng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc vận chuyển, đẩy giá thành lên cao… nên qua 5 lần đăng tin đấu giá dù có người đến xem gỗ nhưng không khách hàng nào mua hồ sơ.
Theo ông Chương, để không thất thoát tài sản nhà nước, UBND tỉnh Quảng Nam và các sở, ngành xem xét tiếp tục cho ý kiến giảm 25% số tiền so với giá hơn 3 tỉ đồng, hoặc có chủ trương cho phép bán đấu giá tất cả số gỗ bằng giá với giá củi đã được định giá.
Phó chủ tịch UBND H.Nam Giang cũng thông tin, sau khi thẩm định lại giá trị gỗ nhận thấy chất lượng gỗ, củi đã giảm hơn trước nên hội đồng giám định huyện quyết định giảm giá khởi điểm xuống còn khoảng 2,2 tỉ đồng, hiện cũng đã đăng thông tin đấu thầu trên các phương tiện truyền thông hơn 10 ngày nhưng cũng chưa có khách hàng quan tâm.
Ông Chương thông tin thêm, huyện cũng đã đề xuất sử dụng số gỗ này hỗ trợ cho việc xóa nhà tạm trên địa bàn nhưng lại vướng quy định pháp luật nên không thực hiện được. Chúng tôi đang làm công văn xin ý kiến các sở liên quan và UBND tỉnh tiếp tục giao về xã (mới) hoặc cơ quan nào đó tiếp quản xử lý vấn đề này sau ngày 1.7 khi chính quyền cấp huyện chấm dứt hoạt động.