
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi – Ảnh: TRẦN MAI
Sáu đoàn công tác Tỉnh ủy Quảng Ngãi sẽ kiểm tra thực tế tại 56 xã ở 13 huyện, gồm Bình Sơn, Tư Nghĩa, Ba Tơ, Minh Long, Mộ Đức, Trà Bồng, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Sơn Tây và TP Quảng Ngãi cùng thị xã Đức Phổ.
Tất cả các đoàn công tác đều do ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
Các đoàn sẽ kiểm tra công tác chuẩn bị trụ sở, phương tiện, hệ thống thông tin, điều kiện vật chất phục vụ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại các xã; công tác tổ chức kỳ họp lần thứ nhất của HĐND, UBND cấp xã sau khi sắp xếp; chương trình công tác của cấp ủy, chính quyền; việc bàn giao nhân sự, tài sản, tài liệu và tài chính từ các cơ quan chấm dứt hoạt động về cơ quan mới…
Việc chuẩn bị, vận hành thử nghiệm trung tâm hành chính công của xã được quan tâm đặc biệt, bảo đảm sẵn sàng phục vụ người dân và doanh nghiệp ngay từ ngày 1-7.
Ngoài kiểm tra, đoàn công tác cũng sẽ nghe báo cáo của bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND cấp xã về tình hình chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 – 2030 và các nội dung liên quan, bảo đảm đưa hệ thống chính trị cơ sở vào vận hành đầy đủ, đúng tiến độ.
Cùng với đó, những phát sinh, khó khăn (nếu có) cũng sẽ được cán bộ tỉnh có chuyên môn hỗ trợ đứng ra hướng dẫn, xử lý. Đảm bảo giải quyết tất cả những phát sinh ngay từ lúc hoạt động thử nghiệm. Để khi hoạt động chính thức sẽ hiệu lực, hiệu quả ngay lập tức.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy thông báo kịp thời đến các nhân sự dự kiến được chỉ định giữ các chức vụ chủ chốt cấp xã sau sắp xếp để chủ động chuẩn bị nội dung báo cáo với đoàn công tác.
Các đoàn kiểm tra sẽ hoạt động xuyên suốt từ ngày 25-6 và kết thúc vào ngày 30-6. Trong thời gian này, cấp xã có khó khăn, vướng mắc, kiến nghị… sẽ được tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi xem xét, chỉ đạo giải quyết.
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, cho biết việc vận hành thử chính quyền cấp xã rất quan trọng bởi đây là tiền đề để xử lý những phát sinh, gỡ vướng mắc (nếu có). Khi gỡ vướng cho một xã cũng thông tin đến những xã khác xử lý vấn đề tương tự xảy ra trong quá trình vận hành.
Bà Vân yêu cầu vận hành thử phải như thật, nhất là trung tâm hành chính công cấp xã phải thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ của công dân, phát sinh trục trặc ở đâu, có cán bộ hỗ trợ xử lý ở đó.