Chỉ đạo tại Hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh ủy mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng yêu cầu hoàn thiện phương án bố trí nhân sự tại các xã, phường, đặc khu mới hình thành sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trước ngày 7/6, để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến lần cuối. Đồng thời, phần mềm dùng để chuyển văn bản giữa các cấp phải hoàn thành trước ngày 15/6 nhằm bảo đảm vận hành đồng bộ.

Một góc TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Nguyễn Dương).
Theo ông Thắng, cán bộ chủ chốt ở các địa phương mới sẽ được tập huấn để kịp bắt nhịp với công việc khi mô hình chính quyền hai cấp chính thức hoạt động. Trụ sở làm việc tại các đơn vị hành chính mới cũng được yêu cầu chuẩn bị khang trang, tạo thuận lợi cho cán bộ, doanh nghiệp và người dân.
Cũng theo ông Thắng, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nằm trong Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp mà Quảng Ninh đang triển khai theo chỉ đạo của Trung ương. Đến nay, phương án sắp xếp cấp xã đã được hoàn thiện; tỉnh đang tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát biên chế và bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đẩy nhanh giải quyết chế độ cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, xin thôi việc; đồng thời đẩy mạnh số hóa tài liệu, văn thư lưu trữ và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.
Cùng với việc tổ chức bộ máy, các địa phương trong tỉnh được Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu rà soát, xử lý tài sản công, điều chỉnh các dự án đầu tư công do cấp huyện, cấp xã làm chủ đầu tư; đẩy nhanh quyết toán các dự án hoàn thành và giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất cho các khu, cụm công nghiệp, dự án lớn.
Bí thư Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, trong quá trình chuyển đổi mô hình, các cấp ngành vẫn phải tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra. Trong đó, cần tập trung thúc đẩy các dự án trọng điểm, có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế. Cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu, cần thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, đổi mới và hành động quyết liệt để hoàn thành mục tiêu phát triển năm 2025.
Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước thí điểm tổ chức lại bộ máy theo hướng chính quyền địa phương hai cấp, gồm cấp tỉnh và cấp xã (bỏ cấp huyện), nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành.