Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong 2 ngày 24 – 25.5

Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong 2 ngày 24 – 25.5

bởi

trong

Theo thông báo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đã từ trần hồi 22 giờ 51 phút, ngày 20.5 (tức ngày 23 tháng 4 năm Ất Tỵ) tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.

Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong 2 ngày 24 – 25.5

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần ngày 20.5

ẢNH: GIA HÂN

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sinh ngày 5.5.1937, quê quán tại xã Phổ Khánh, H.Đức Phổ (nay là TX.Đức Phổ), tỉnh Quảng Ngãi; thường trú tại số nhà 298, phố Vạn Phúc, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội. 

Ông Trần Đức Lương tham gia cách mạng từ tháng 2.1955; vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19.12.1959. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII, VIII, IX; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII; Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ tháng 2.1987 đến 9.1992; Phó thủ tướng Chính phủ từ tháng 10.1992 đến 8.1997; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng – An ninh, khóa X, khóa XI; đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII, X, XI.

Trong hơn 50 năm hoạt động cách mạng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.

Trong 2 nhiệm kỳ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước (1997 – 2006), ông Trần Đức Lương đã đóng góp quan trọng trên nhiều lĩnh vực, để lại dấu ấn trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của đất nước.

Ông đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội. Ông nhiều lần nhấn mạnh: “Phải xây dựng một nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân; mọi quyền lực phải vì lợi ích của nhân dân”.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được Bộ Chính trị phân công phụ trách tổ công tác liên ngành xây dựng đề án “Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, được T.Ư khóa 8 thông qua thành nghị quyết có ý nghĩa chiến lược và tầm quan trọng lâu dài.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là người đã góp phần quan trọng vào việc củng cố và mở rộng quan hệ ngoại giao đa phương, đa dạng hóa các đối tác.

Vào năm 1997, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Cộng đồng Pháp ngữ tại Hà Nội, thu hút sự tham dự của 35 nguyên thủ quốc gia, góp phần nâng cao vị thế đối ngoại của Việt Nam trên trường quốc tế.

Vào năm 2000, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, với cương vị nguyên thủ quốc gia, đã đón, hội đàm với Tổng thống Bill Clinton, Tổng thống Mỹ đầu tiên đầu tiên tới Việt Nam kể từ sau khi chiến tranh kết thúc.

Trong gần hai nhiệm kỳ, ông thực hiện nhiều chuyến thăm hữu nghị chính thức đến các quốc gia lớn như Nga, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Triều Tiên, Brazil, Nam Phi, Pháp…, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương và khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Ông là nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Việt Nam thăm chính thức Pháp và nhận Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh, huân chương cao quý nhất của nước này.

Ngoài những dấu ấn chính trị, ông còn để lại các công trình khoa học có giá trị lớn đối với ngành địa chất Việt Nam. Hai công trình do nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đồng chủ biên, được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ năm 2005, gồm: Bản đồ địa chất Việt Nam tỷ lệ 1/500.000 xuất bản năm 1981 và Bản đồ khoáng sản Việt Nam tỷ lệ 1/500.000 xuất bản năm 1988.

Lễ viếng nguyên Chủ tịch Trần Đức Lương được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP.Hà Nội, từ 7 giờ ngày 24.5 đến 7 giờ ngày 25.5.

Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức trọng thể lúc 7 giờ ngày 25.5 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP.Hà Nội. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà, xã Phổ Khánh, TX.Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM và tại Hội trường T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, số 142 Lê Trung Đình, TP.Quảng Ngãi cũng diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Trong 2 ngày diễn ra lễ quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương (24 – 25.5), các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí.

Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong 2 ngày 24 – 25.5