Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hướng tới APEC 2027

Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hướng tới APEC 2027

bởi

trong

Ngày 9.5, tại TP.Phú Quốc, Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với diện tích sử dụng đất khoảng 1.050 ha (trong đó có 198,4 ha đất địa phương bổ sung thêm để mở rộng sân bay).

Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hướng tới APEC 2027

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hiện hữu

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Tại hội nghị, ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết thực hiện chủ trương của Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng, Thường trực Chính phủ về việc triển khai nhanh các dự án, công trình phục vụ tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ được mở rộng quy mô, nâng cấp lên cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO), công suất khoảng 10 triệu hành khách/năm và 25.000 tấn hàng hóa/năm.

Loại tàu bay khai thác là B747, B787, A350 và tương đương; sân đỗ trước nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ hiện hữu đáp ứng khoảng 30 vị trí đỗ máy bay; quy hoạch sân đỗ tàu bay khu vực hành khách VIP/hàng không chung để đảm bảo khai thác đồng bộ…

Tầm nhìn đến năm 2050, cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của ICAO); công suất khoảng 18 triệu hành khách/năm và 50.000 tấn hàng hóa/năm. Sân đỗ máy bay có 45 vị trí đỗ máy bay và dự trữ mở rộng khi có nhu cầu…

UBND tỉnh Kiên Giang được giao là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kêu gọi, lựa chọn hình thức đầu tư để triển khai thực hiện đầu tư nâng cấp các hạng mục công trình, bao gồm nâng cấp, mở rộng sân bay Phú Quốc phục vụ cho việc tổ chức các sự kiện và tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

“Với vị trí chiến lược trên trục hàng không Đông Nam Á, quy hoạch lần này sẽ đưa Phú Quốc trở thành điểm đến lý tưởng, nơi đăng cai tổ chức các sự kiện ngoại giao quốc tế như APEC. Trong đó, sân bay là điểm đến đầu, hình ảnh đầu về đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình dân tộc”, ông Uông Việt Dũng nhấn mạnh

Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ cho Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang và các cơ quan liên quan thực hiện tổ chức công bố, quản lý và thực hiện quy hoạch; cập nhật các nội dung quy hoạch nêu trên vào các quy hoạch của địa phương; tổ chức quản lý sử dụng đất cảng hàng không, tĩnh không sân bay, cao độ xây dựng theo quy định.

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang bố trí và bảo vệ quỹ đất phù hợp nhu cầu phát triển của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc theo quy hoạch được duyệt; có phương án về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đảm bảo quỹ đất sẵn sàng đáp ứng khi có nhu cầu phát triển mở rộng theo quy hoạch.

Ông Giang Thanh Khoa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cam kết Kiên Giang sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành T.Ư và các nhà đầu tư để triển khai quy hoạch đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, giúp Phú Quốc trở thành trung tâm phát triển du lịch và kinh tế biển quan trọng của quốc gia, thể hiện tầm nhìn chiến lược và sự chủ động trong phát triển bền vững, đặc biệt Phú Quốc là địa điểm tổ chức APEC 2027.