Tây Ban NhaRaphinha và Guirassy nhiều khả năng chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới Champions League 2024-2025.
Raphinha và Guirassy hiện cùng dẫn đầu cuộc đua, với 13 bàn. CLB của hai cầu thủ, Barca và Dortmund đều đã bị loại, nhưng các đối thủ khó có khả năng bắt kịp.

Raphinha mừng bàn trong trận lượt về bán kết Champions League tối 6/5, Inter 4-3 Barca. Ảnh: Reuters
Champions League chỉ còn trận chung kết diễn ra vào ngày 31/5 giữa Inter và Barca. Với 9 bàn hiện có, tiền đạo Inter, Lautaro Martinez phải ghi thêm 4 bàn mới bắt kịp thành tích của Raphinha và Guirassy. Với Ousmane Dembele – ngôi sao bên phía PSG đang có 8 bàn, nhiệm vụ còn khó hơn.
Lịch sử các trận chung kết Cup C1/Champions League mới chỉ chứng kiến một cầu thủ ghi 4 bàn, là Ferenc Puskas trong trận Real thắng Frankfurt 7-3 năm 1960. Ba cầu thủ lập hat-trick gồm Alfredo Di Stefano cùng trận năm 1960, Puskas trong trận Real thua Benfica 3-5 năm 1962 và Pierino Prati trong trận AC Milan thắng Ajax 4-1 năm 1969.
chưa từng lên ngôi Vua phá lưới ở bất kỳ giải đấu nào. Nhưng mùa này, tiền đạo cánh 28 tuổi trở thành một hiện tượng tại Barca, ghi 32 bàn qua 53 trận trên mọi đấu trường, gấp ba lần so với hai mùa trước (mỗi mùa 10 bàn).
Vòng bảng mùa này, Raphinha lập hat-trick trong trận thắng Bayern 4-1, cú đúp trước Benfica, một bàn vào lưới Young Boys, Red Star và Dortmund. Tiếp đó, anh ghi ba bàn trong hai trận gặp Benfica ở vòng 1/8, một bàn vào lưới Dortmund ở tứ kết và một bàn vào lưới Inter ở bán kết. Nếu được tính cú sút xa dội xà đập vào thủ môn Yann Sommer rồi rơi vào khung thành trong trận lượt đi bán kết, Raphinha có thể đã độc chiếm vị trí dẫn đầu với 14 bàn.
Guirassy cũng đạt phong độ cao ngay từ vòng bảng, với 9 bàn, gồm ba cú đúp trước Barca, Shakhtar, Celtic, một bàn vào lưới Club Brugge, Dinamo Zagreb và Bologna. Tiếp đó, tiền đạo 29 tuổi người Guinea ghi một bàn vào lưới Sporting ở vòng play-off và lập hat-trick trước Barca ở lượt về tứ kết.

Guirassy (phải) mừng hat-trick trong trận lượt về tứ kết Champions League hôm 15/4, Dortmund 3-1 Barca. Ảnh: Reuters
Phạt đền là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai cầu thủ dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Champions League. Trong khi Guirassy ghi 5 bàn từ chấm 11m, Raphinha không cần quả phạt đền nào để có 13 bàn.
Mùa trước, Kane và Mbappe cùng lên ngôi Vua phá lưới với chỉ tám bàn. Cristiano Ronaldo đang giữ kỷ lục cả về số lần lên ngôi (7) và số bàn trong một mùa (17 bàn mùa 2013-2014).
Những cầu thủ dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Champions League 2024-2025:
13 bàn: Raphinha (Barca), Serhou Guirassy (Dortmund)
11 bàn: Robert Lewandowski (Barca), Harry Kane (Bayern)
9 bàn: Lautaro Martinez (Inter)
8 bàn: Ousmane Dembele (PSG), Erling Haaland (Man City), Vinicius (Real)
7 bàn: Jonathan David (Lille), Julian Alvarez (Atletico), Vangelis Pavlidis (Benfica), Kylian Mbappe (Real).
Thanh Quý