Rashford chấn thương, Aston Villa thảm bại ở Cup FA

Rashford chấn thương, Aston Villa thảm bại ở Cup FA

bởi

trong

AnhMarcus Rashford nguy cơ nghỉ hết mùa, khi chấn thương và vắng mặt trong trận Aston Villa thua Crystal Palace 0-3 ở bán kết Cup FA.

Trên sân Wembley ngày 26/4, thi đấu thăng hoa trước sự chứng kiến của hơn 82.000 CĐV. Eberechi Eze mở tỷ số trong hiệp một, trước khi Ismaila Sarr lập cú đúp trong hiệp hai. Cách biệt có thể còn lớn hơn, nếu Jean-Phillipe Mateta không bỏ lỡ quả phạt đền cho Crystal Palace.





Rashford chấn thương, Aston Villa thảm bại ở Cup FA

Các cầu thủ Crystal Palace mừng bàn mở tỷ số của Eberechi Eze trong trận thắng Aston Villa 3-0 ở bán kết Cup FA trên sân Wembley, London, Anh ngày 26/4. Ảnh: Reuters

Trận này, Aston Villa không có . Tiền đạo người Anh chấn thương gân kheo nên không được đăng ký thi đấu. Anh chắc chắn phải vắng mặt vài tuần tới.

Điều này khiến tương lai của Rashford bị nghi ngờ. Anh đang khoác áo Aston Villa theo hợp đồng cho mượn từ Man Utd, kèm điều khoản mua đứt khoảng 50 triệu USD trong hè 2025. Nhưng, tiền đạo 27 tuổi được cho muốn thi đấu cho CLB có suất dự Champions League.

Trước khi rời Cup FA, Aston Villa đã ở tứ kết Champions League. Mục tiêu của thầy trò Unai Emery trong phần còn lại của mùa giải là cạnh tranh top 5 Ngoại hạng Anh để giành suất dự Champions League. Họ đang đứng thứ 7 với 57 điểm, kém vị trí thứ năm của Chelsea 3 điểm.

Ở chiều ngược lại, kết quả 3-0 giúp Crystal Palace sánh ngang với kỷ lục chiến thắng đậm nhất của họ tại Wembley (hạ Everton 3-0 ở chung kết Cup Full Members năm 1991).

Crystal Palace sẽ trở lại Wembley gặp Nottingham Forest hoặc Man City ở chung kết ngày 17/5. Đội bóng của thành London đang hướng đến danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử 120 năm của CLB ở lần thứ ba vào chung kết Cup FA. Trong cả hai lần trước, họ toàn thua Man Utd, vào năm 2016 và 1990.

dường như không có duyên ở Wembley, khi thua 7 trong 9 lần gần nhất đến đây. CLB này từng bảy lần vô địch giải đấu lâu đời nhất nước Anh, nhưng lần gần nhất đã cách đây 68 năm (kể từ 1957).

Hồng Duy