Cách đây 2 năm, Marcus Rashford trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử (sau Dwight Yorke và Andy Cole) ghi được bàn thắng cho M.U, vào lưới Barcelona trên sân cỏ châu Âu. Đấy cũng là thời điểm Rashford tỏa sáng, lĩnh giải cầu thủ hay nhất mùa bóng ở M.U (2022 – 2023). Anh được định giá 100 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng, và gia hạn hợp đồng đến năm 2028.

M.U để cho Rashford đến Barcelona
ảnh: Reuters
Bây giờ, M.U không kiếm được xu nào khi đẩy Rashford sang Barcelona theo hình thức cho mượn (bất quá, Barcelona chỉ phải thay mặt M.U trả lương cho Rashford). Giả sử Rashford thành công trong mùa bóng tới, Barcelona coi như lãi ròng về việc sử dụng một ngôi sao mà không tốn tiền chuyển nhượng. Tiếp theo, họ sẽ kích hoạt điều khoản mua đứt Rashford, với giá chuyển nhượng chỉ khoảng 27 triệu bảng – quá “bèo”. Rashford chỉ đang ở tuổi 27, tức độ tuổi “đẹp” nhất trong đời cầu thủ. Và xin nhắc lại, anh được thị trường chuyển nhượng định giá khoảng 100 triệu euro, cách đây chỉ mới 2 năm. Bất cứ tiền đạo nào tỏa sáng trong màu áo Barcelona đều không thể có giá trị thấp hơn con số vừa nêu.
Ngược lại, giả sử Rashford thất bại thì Barcelona chỉ việc đơn giản “trả về nơi sản xuất” sau 1 năm sử dụng. Dùng Rashford ở những trận đấu không quan trọng, với mục đích dưỡng sức cho cầu thủ đá chính ở các trận đấu lớn, đấy vẫn là lựa chọn hợp lý cho Barcelona trong trường hợp Rashford chơi mờ nhạt. Khi đó, M.U sẽ phải nhận lại Rashford và lại phải tìm nơi để tống khứ, nếu không muốn tiếp tục trả lương cho anh (325.000 bảng/tuần) đến tận năm 2028.
Tóm lại, M.U đang “nắm đằng lưỡi” trong mọi trường hợp xảy ra đối với Rashford trong mùa bóng 2025 – 2026. Dĩ nhiên, Rashford không nằm trong kế hoạch chuyên môn của HLV Ruben Amorim, nên đẩy anh sang đội bóng khác là việc cần làm. Chỗ thất bại của M.U: thà họ bán rẻ “như cho không”, còn hơn cho mượn mà lại kèm theo điều khoản đối tác có thể mua đứt.
Ngay lần đầu tiên khoác áo đội lớn M.U (đầu năm 2016), Rashford đã lập “cú đúp”, trong một trận đấu thuộc Europa League. Vài ngày sau đó, Rashford xuất hiện lần đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh. Tài năng này lại có ngay “cú đúp” cho M.U, vào lưới kình địch Arsenal. Rồi Rashford nhanh chóng được gọi vào đội tuyển quốc gia, dự EURO 2016. Đến tận bây giờ, Rashford vẫn là một trong 5 cầu thủ trẻ nhất từng xuất hiện trong một trận knock-out ở đấu trường EURO. Dẫn đầu danh sách này chính là Lamine Yamal, đồng đội của Rashford trong mùa bóng tới.
Rashford đang gây thất vọng
Tóm lại, Rashford từng chứng tỏ được thực tài. Nhưng gần đây, anh gây thất vọng. Đấy là điều bình thường, xét trong bối cảnh M.U đã “tan hoang” về mọi mặt suốt nhiều năm nay, đặc biệt là trong mùa bóng vừa qua. Rất nhiều cầu thủ bị cho là “của nợ” tại M.U đã lập tức tỏa sáng ngay khi “thoát” được sang đội bóng khác. Vừa đến Napoli, Scott McTominay đã lên ngôi vô địch Serie A, riêng anh được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Antony chói sáng trong màu áo Real Betis. Cựu danh thủ M.U Rio Ferdinand cho rằng đấy là tình trạng có thể lý giải bằng các vấn đề chuyên môn, chứ không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên. Anh dự đoán Rashford cũng sẽ thành công sau khi chia tay M.U.
Tại Barcelona, Rashford sẽ mặc áo số 14 (số áo của Thierry Henry trước đây), chơi cạnh những ngôi sao tấn công nức tiếng như Yamal, Robert Lewandowski hoặc Raphinha. Chưa biết hay dở thế nào, nhưng có thể nói chắc một điều: đây là mùa bóng mà bản thân Rashford sẽ phải cố gắng đến mức tối đa có thể. Anh cần chứng tỏ phong độ, nỗ lực cũng như khát vọng để được HLV Thomas Tuchel gọi lại đội tuyển Anh trước thềm World Cup 2026 (Rashford đã bị HLV Gareth Southgate gạt khỏi danh sách đội Anh tại EURO 2024).
HLV Hansi Flick và giám đốc thể thao Deco hiện đang gấp rút tìm người thay chỗ Lewandowski (sắp tròn 37 tuổi, sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa tới). Đấy càng là cơ hội tốt mà Rashford không thể bỏ qua. Flick từng nói vào cuối mùa bóng trước: ông thích có kiểu tiền đạo như Marcus Rashford.