RMIT đầu tư 25 triệu đô la Úc kỷ niệm 25 năm tại Việt Nam

RMIT đầu tư 25 triệu đô la Úc kỷ niệm 25 năm tại Việt Nam

bởi

trong
RMIT đầu tư 25 triệu đô la Úc kỷ niệm 25 năm tại Việt Nam

Toàn quyền Úc (giữa) cùng Chủ tịch hội đồng Đại học RMIT bà Peggy O’Neal (phải) và Tổng giám đốc RMIT Việt Nam, giáo sư Scott Thompson-Whiteside (trái) – Ảnh: NTCC

Thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới

Thông tin được công bố trong khuôn khổ chuyến thăm của Toàn quyền Úc, bà Sam Mostyn AC, đến cơ sở Nam Sài Gòn của trường vào ngày 12-9.

Sự kiện cũng vinh dự được đón tiếp ông Phạm Hùng Tâm – Đại sứ Việt Nam tại Úc, bà Gillian Bird – Đại sứ Úc tại Việt Nam, bà Sarah Hooper – Tổng lãnh sự Úc tại TP.HCM, ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Khoản đầu tư này thuộc quỹ đầu tư chiến lược trị giá 250 triệu đô la Úc của RMIT dành cho Việt Nam, được giới thiệu lần đầu vào năm 2023 nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Úc Anthony Albanese.

Cam kết mới trị giá 25 triệu đô la Úc sẽ thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam thông qua việc mở rộng đáng kể chương trình học bổng tiến sĩ của trường, hỗ trợ nghiên cứu sinh lấy bằng tiến sĩ chuẩn quốc tế cùng trường mà không cần phải ra nước ngoài sống và học tập.

Bà Peggy O’Neal, Chủ tịch hội đồng Đại học RMIT, cho biết: ‘RMIT tự hào là một đại diện của Úc tại Việt Nam trong suốt 25 năm qua. Chúng tôi đã tạo được nhiều tác động thiết thực, với gần 25.500 sinh viên tốt nghiệp tại Việt Nam, sẵn sàng đóng góp cho sự thịnh vượng của đất nước’.

‘Khoản đầu tư này khẳng định cam kết của nhà trường trong việc xây dựng các mối quan hệ đối tác quốc tế vững mạnh, cũng như tăng cường hợp tác nghiên cứu tại Việt Nam’, bà nói.

Hỗ trợ những mục tiêu đầy tham vọng

Chương trình nghiên cứu sau đại học sẽ do trường dẫn dắt và thực hiện cùng với đối tác doanh nghiệp tại địa phương, tập trung vào các nghiên cứu hỗ trợ những mục tiêu đầy tham vọng của đất nước trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cụ thể, chương trình đào tạo của trường hỗ trợ Việt Nam triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, hướng tới mục tiêu nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo đạt 12 người trên một vạn dân vào năm 2030.

Giáo sư Scott Thompson-Whiteside, Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam, nhận định: ‘Giáo dục và nghiên cứu là yếu tố cốt lõi trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Úc.

Khoản đầu tư của nhà trường không chỉ tăng cường nỗ lực nghiên cứu trong nước, mà còn kết nối chuyên gia Việt Nam với các chuyên gia hàng đầu tại Úc, thúc đẩy môi trường chia sẻ kiến thức và đổi mới sáng tạo’.

Toàn quyền Úc Sam Mostyn AC nói: ‘Giáo dục là trọng tâm của quan hệ Úc – Việt Nam, và thật tuyệt vời khi thấy sự hợp tác ấy hiện diện rõ nét tại khuôn viên trường hôm nay.

Các đơn vị giáo dục Úc như RMIT, có mặt tại cả hai quốc gia, có thể góp phần thúc đẩy kết nối hai chiều ngày càng sâu rộng hơn’.

RMIT đầu tư 25 triệu đô la Úc kỷ niệm 25 năm tại Việt Nam - Ảnh 2.

Toàn quyền Úc phát biểu trong chuyến thăm Đại học RMIT, cơ sở Nam Sài Gòn – Ảnh: NTCC

RMIT là đơn vị hàng đầu về giáo dục xuyên quốc gia, góp phần thúc đẩy các mối quan hệ song phương và hợp tác khu vực qua gần 40 năm hiện diện tại Việt Nam, Singapore và Ấn Độ.

Với hơn 12.000 sinh viên, 1.300 cán bộ giảng viên và gần 25.500 cựu sinh viên, RMIT Việt Nam là cơ sở lớn nhất của một trường đại học Úc ở nước ngoài.

Cột mốc 25 năm đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của trường, với định hướng mở rộng nghiên cứu và tăng cường đóng góp vào sự phát triển của đất nước.