
Khói bốc lên tại một khu vực bị Israel không kích ở thủ đô Tehran của Iran vào ngày 16.6
Hãng Reuters tối 16.6 dẫn các nguồn thạo tin cho hay Iran đang nhờ Qatar, Ả Rập Xê Út và Oman đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép buộc Israel đồng ý ngừng bắn ngay lập tức.
Đổi lại, Iran sẽ linh hoạt trong đàm phán hạt nhân với Mỹ.
Tờ The Wall Street Journal trước đó dẫn lời giới chức châu Âu và Trung Đông cho hay Iran “khẩn cấp ra tín hiệu” về việc tìm kiếm sự chấm dứt thù địch và nối lại đối thoại về chương trình hạt nhân của mình. Thông điệp này được gửi đến Israel và Mỹ qua các trung gian Ả Rập.
Giữa chiến dịch không kích dữ dội của Israel, Tehran đã nói với các quan chức Ả Rập rằng họ sẽ sẵn sàng quay lại bàn đàm phán miễn là Mỹ không tham gia cuộc tấn công. Họ cũng chuyển thông điệp tới Israel rằng việc kiềm chế bạo lực là vì lợi ích của cả hai bên.
Trong khi đó, quân đội Israel cho biết đang tiếp tục tấn công các mục tiêu quân sự ở miền trung Iran, theo Reuters.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cho hay Đài Phát thanh và Truyền hình quốc gia Iran “sắp biến mất”, sau cảnh báo sơ tán do phía Israel được đưa ra tại khu vực ở Tehran nơi có trụ sở đài.
Ngược lại, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran kêu gọi người dân Tel Aviv (Israel) sơ tán trong thời gian sớm nhất.
Giới quan sát nhận định rằng với việc máy bay chiến đấu của Israel có thể bay tự do trên thủ đô Tehran và các cuộc phản công của Iran ít gây thiệt hại, các nhà lãnh đạo Israel có rất ít động lực để dừng cuộc tấn công trước khi phá hủy các địa điểm hạt nhân của Iran và làm suy yếu thêm quyền lực của chính quyền nước này.
Các cuộc không kích của Israel khiến nhiều nhà lãnh đạo quân sự chủ chốt Iran thiệt mạng, bao gồm nhiều quan chức cấp cao của lực lượng Không quân Iran, khiến Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei ngày càng bị cô lập.
Tuy nhiên, tác động lên các cơ sở hạt nhân vẫn còn hạn chế và các nhà phân tích cho rằng có thể phải mất một cuộc chiến trên không kéo dài để đạt được kết quả mà Israel mong muốn.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói rằng các cuộc tấn công sẽ tiếp tục cho đến khi chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran bị phá hủy. Ông cũng nói rằng thay đổi chế độ ở Tehran không phải là mục tiêu nhưng có thể là kết quả do sự yếu kém của giới lãnh đạo Iran.
Liên quan xung đột Israel – Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 16.6 nói rằng Iran có quyền tự vệ trước cuộc tấn công của Israel. Truyền thông Nga dẫn lời ông Ryabkov cho hay Nga đang thảo luận về cuộc khủng hoảng này với Mỹ, cũng như duy trì liên lạc với Israel lẫn Iran.
Tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada, các bên soạn dự thảo thông cáo chung với nội dung cho rằng Israel có quyền tự vệ, trong khi Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân.
Theo Reuters, dự thảo kêu gọi Israel và Iran xuống thang xung đột, tránh làm ảnh hưởng sự ổn định khu vực. Bên cạnh đó, dự thảo đề xuất rằng lãnh đạo các nước G7 sẽ làm việc để bảo vệ sự ổn định của thị trường, trong đó có thị trường năng lượng. Tuy nhiên, các nguồn tin cho hay Tổng thống Trump chưa ký vào thông cáo chung trên.