Tờ báo dẫn bức điện tín của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10.6, trong đó Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã chỉ thị chấm dứt toàn bộ lực lượng lao động quốc tế của USAID, bàn giao các chương trình hỗ trợ nước ngoài về cho Bộ Ngoại giao Mỹ quản lý trực tiếp.
“Bộ Ngoại giao Mỹ đang hợp lý hóa các thủ tục theo Chỉ thị Quyết định An ninh Quốc gia 38 nhằm xóa bỏ mọi vị trí ở nước ngoài của USAID. Bộ sẽ chịu trách nhiệm về chương trình hỗ trợ nước ngoài hiện nay của USAID từ ngày 15.6”, The Guardian dẫn nội dung bức điện. Quá trình sa thải toàn bộ nhân viên nước ngoài dự kiến hoàn tất trước ngày 30.9.

Viên chức chính phủ Burundi đang cân gạo do USAID tài trợ hồi tháng 5
ẢNH: AFP
Bộ Ngoại giao Mỹ chưa bình luận về thông tin trên. Một số quan chức tại USAID đã bày tỏ lo ngại quyết định của ông Rubio sẽ ảnh hưởng đến công tác cứu trợ nhân đạo quốc tế.
Chỉ thị mới đây được cho là sẽ ảnh hưởng đến hàng trăm nhân viên của USAID ở nước ngoài, nhà thầu và lao động được tuyển dụng ở địa phương tại hơn 100 quốc gia. Phái bộ Mỹ ở các nước đã được thông báo chuẩn bị cho đợt tái cấu trúc sâu rộng các chương trình hỗ trợ nước ngoài.
Trước đó, chính quyền Mỹ hồi tháng 3 đã thông báo hủy 83% chương trình của USAID, theo ABC News. Ông Rubio cho biết 5.200 trong số 6.200 chương trình của cơ quan này trên toàn thế giới đã bị chấm dứt. Cũng trong tháng 3, Bộ Ngoại giao Mỹ đã trình quốc hội nước này kế hoạch giải thể USAID vào ngày 1.7. Một số nhân viên còn làm việc đã nhận yêu cầu tiêu hủy nhiều tài liệu mật.