Robot phẫu thuật cắt u nằm cạnh động mạch chủ bụng

Robot phẫu thuật cắt u nằm cạnh động mạch chủ bụng

bởi

trong

TP HCMAnh Phong, 34 tuổi, có khối u 5 cm nằm ở vị trí nguy hiểm cạnh động mạch chủ bụng, được bác sĩ phẫu thuật bằng robot cắt u an toàn.

Anh Phong thỉnh thoảng đau lưng tưởng do ngồi làm việc sai tư thế. Cuối tháng 4, anh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ phát hiện khối u sau phúc mạc trái, kích thước 5 cm. Vùng sau phúc mạc là khoang ảo gồm thận, tuyến thượng thận và các mạch máu lớn, phía trước là phúc mạc và các cơ quan tiêu hóa, phía sau là cơ thành bụng sau. Hình chụp cắt lớp vi tính cho thấy khối u có thể xuất phát từ vỏ bao thần kinh (schwannoma), hạch bạch huyết…

“Khối u nằm ở vị trí nguy hiểm do sát động mạch chủ bụng phía trong, ngang cực dưới thận, dính vào cơ thắt lưng chậu, gây khó khăn phẫu thuật”, PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa nói, chỉ định anh Phong phẫu thuật nội soi với sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi.





Robot phẫu thuật cắt u nằm cạnh động mạch chủ bụng

4 cánh tay robot Da Vinci Xi hỗ trợ ca phẫu thuật nội soi cắt u sau phúc mạc. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Với hình ảnh ba chiều được phóng đại nhiều lần, các cánh tay robot linh hoạt, bác sĩ tiếp cận vùng mổ thuận lợi. Cổ tay xoay 540 độ trong ổ bụng, thao tác chính xác từng mm, nhờ đó bác sĩ dễ dàng bóc tách khối u ra khỏi động mạch chủ và cấu trúc xung quanh. Chưa đến một giờ, bác sĩ lấy trọn khối u ra khỏi người bệnh mà không gây chảy máu.

Một ngày sau, anh Phong tự ngồi dậy trên giường bệnh, ăn uống và làm việc máy tính, có thể tập đi lại nhẹ nhàng.

ThS.BS Nguyễn Tân Cương, Phó khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa, cho biết khối u có khả năng lành tính, song cần xét nghiệm mô bệnh học để xác định chính xác bản chất.





Bác sĩ Cương khám, động viên anh Phong sau ca mổ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Cương khám, động viên anh Phong sau ca mổ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Cương, u sau phúc mạc ít gặp, biểu hiện triệu chứng và mức độ nguy hiểm tùy vào vị trí và bản chất của u, liên quan đến khả năng xâm lấn hoặc chèn ép đến các cơ quan xung quanh. Hầu hết u sau phúc mạc là u lành tính, cắt trọn khối u là phương pháp điều trị triệt để, ít nguy cơ tái phát. U ác tính sau phúc mạc thường được phát hiện muộn nên điều trị nhiều khó khăn, có nguy cơ tái phát. Sau phẫu thuật, người bệnh vẫn cần phối hợp điều trị bằng nhiều phương pháp bao gồm xạ trị hoặc hóa trị.

Hà Thanh