TP HCMÔng Đạt, 76 tuổi, ung thư bàng quang gây tiểu máu ồ ạt, được các bác sĩ dùng robot mổ cấp cứu.
Ông Đạt mắc rất nhiều bệnh nền, nhất là bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), trước đó được một bệnh viện cắt đốt nội soi để tạm thời giải quyết tình trạng tiểu máu. Sau đó, ông chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa, đánh giá u ung thư đã xâm lấn qua lớp cơ của thành bàng quang nên cắt đốt nội soi không hiệu quả, chỉ còn phương án cắt toàn bộ bàng quang để triệt căn ung thư. Tuy nhiên bệnh nhân lớn tuổi kèm nhiều bệnh nền nên tiên lượng phẫu thuật khó khăn.
Các bác sĩ hội chẩn, nhận định nếu mổ mở thì vết mổ dài gần 40 cm mới có thể tiếp cận được khối ung thư nằm sâu trong vùng hố chậu, người bệnh sẽ chịu nhiều đau đớn. Trường hợp phẫu thuật nội soi truyền thống, tiên lượng có nhiều nguy cơ như suy hô hấp, nhiễm trùng phổi, tràn khí màng phổi. Cuối cùng, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt bàng quang với sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi.
Các bác sĩ cũng dự phòng phương án có thể xảy ra như CO2 trong máu tăng quá cao có thể phải dừng phẫu thuật nội soi bằng robot chuyển sang mổ mở ngay để đảm bảo hô hấp cho người bệnh. May mắn không có biến chứng xảy ra, ca mổ diễn ra an toàn và trong dự liệu, sức khỏe người bệnh ổn định trong 120 phút phẫu thuật.
Ba ngày sau mổ, ông Đạt hồi phục, không đau vùng mổ, hô hấp tốt, tái khám theo hẹn để kiểm tra bàng quang và các cơ quan khác, phòng ngừa bệnh tái phát.

Ca phẫu thuật cắt ung thư bàng quang cho ông Đạt với sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Việt Nam ghi nhận khoảng 2.000 ca ung thư bàng quang mới, theo Globocan năm 2022. Ung thư bàng quang khởi phát với những triệu chứng không rõ ràng, đôi khi là tiểu máu, tiểu buốt, đau lưng dưới, mệt mỏi, sụt cân, chán ăn, thường bị nhầm lẫn với viêm đường tiết niệu. Khi ồ ạt, bệnh đã ở giai đoạn muộn.
khuyến cáo người có triệu chứng nghi ngờ bệnh hoặc thuộc nhóm có nguy cơ cao (hút thuốc lá, tiếp xúc với hóa chất độc hại, tiền sử gia đình có người mắc bệnh), cần đến bệnh viện để khám sức khỏe định kỳ và tầm soát bệnh để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.
Hà Thanh
*Tên người bệnh đã được thay đổi