Một doanh nghiệp tại tỉnh Đắk Nông đang trầy trật đòi chính quyền địa phương thanh toán khoản nợ hơn 400 triệu đồng từ 13 năm trước, dù công việc đã hoàn thành và nghiệm thu.
Ngày 15/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Dương Huy Toàn, Bí thư Huyện ủy Tuy Đức (Đắk Nông), xác nhận địa phương có nắm bắt vụ việc hộ dân yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường (cũ) thanh toán khoản tiền hơn 400 triệu đồng từ 13 năm về trước.

Sau khi thực hiện san lấp mặt bằng theo hợp đồng, 13 năm phía doanh nghiệp chưa được chính quyền thanh toán tiền (Ảnh: Uy Nguyễn).
Ông Toàn cho biết, đây là vụ việc “liên quan đến nhiều thời kỳ, nhiều vấn đề” và huyện đã nhiều lần trả lời nhưng hộ dân không đồng ý. “Tới đây vụ việc sẽ xử lý theo quy định”, ông Toàn nói.
Bí thư Huyện ủy Tuy Đức cũng đề cập đến việc sắp tới sẽ sáp nhập chính quyền cấp huyện, xã, nhưng khẳng định những vụ việc kéo dài sẽ được phân cấp để tiếp tục xử lý.
Theo hồ sơ, tháng 4/2012, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuy Đức đã ký hợp đồng kinh tế với một công ty để san lấp mặt bằng điểm dân cư số 5 tại thôn 3, xã Đắk Búk So.
Dự án có diện tích hơn 4.600m2 với tổng khối lượng đào hơn 20.000m3 đất, trị giá hợp đồng hơn 403 triệu đồng. Hợp đồng quy định thanh toán sau khi nghiệm thu hoàn thành.
Đến tháng 12/2012, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuy Đức đã ký biên bản nghiệm thu và đồng ý thanh lý hợp đồng, xác nhận công ty đã hoàn thành toàn bộ công việc. Số tiền hơn 403 triệu đồng đáng lẽ phải được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Khu vực dự án điểm dân cư số 5 tại thôn 3 xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức (Ảnh: Uy Nguyễn).
Tuy nhiên, suốt 13 năm qua, khoản tiền này vẫn chưa được thanh toán. Đại diện công ty đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên các cấp nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Đại diện công ty bày tỏ sự mệt mỏi và chán nản khi phải vất vả đòi nợ suốt hơn chục năm mà không có kết quả. Cũng theo vị đại diện công ty, phía Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho rằng chỉ khi bán đấu giá được các lô đất tại dự án điểm dân cư số 5 mới có kinh phí để thanh toán.
Lý do chính quyền chưa thanh toán khoản nợ này được cho là do chưa bán đấu giá được đất tại dự án.

Lý do chưa có kinh phí thanh toán khoản nợ vì chưa bán đấu giá được đất tại dự án (Ảnh: Uy Nguyễn).
Vào tháng 8/2024, Huyện ủy Tuy Đức đã có văn bản thống nhất tiếp tục thực hiện dự án điểm dân cư số 5 tại xã Đắk Búk So. Đồng thời, việc chi trả tiền san lấp mặt bằng cho công ty thực hiện sẽ từ nguồn kinh phí dự án hoặc sau khi có nguồn thu từ việc bán đấu giá quyền sử dụng đất, ưu tiên chi trả trong năm 2025.
Tháng 4, Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Tuy Đức đã có tờ trình xin ý kiến UBND huyện về nguồn kinh phí trả nợ cho đơn vị san lấp. Phía phòng này xác nhận đến nay chưa thực hiện đấu giá được lô đất tại dự án nên không có kinh phí để thanh toán cho bên thi công.
Trao đổi qua điện thoại, ông Trần Vĩnh Phú, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, cho biết vào thứ 2 ngày 16/6, huyện sẽ họp và chỉ đạo các phòng, ban cùng các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện vụ việc theo quy định.