Thanh Hóa rút ngắn kỳ họp HĐND một ngày để lãnh đạo xã phường về phòng chống bão Wipha; Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh tổ chức sơ tán dân vùng nguy hiểm.
Kỳ họp thứ 31 HĐND tỉnh Thanh Hóa dự kiến kéo dài hai ngày (21-22/7), tuy nhiên trước diễn biến của bão Wipha, Thường trực HĐND tỉnh quyết định cắt ngắn còn một ngày, song vẫn đảm bảo thông qua nội dung quan trọng.

Ngư dân Sầm Sơn neo đậu tàu thuyền ở âu neo đậu Lạch Hới. Ảnh: Lê Hoàng
Đánh giá bão Wipha sẽ ảnh hưởng mạnh đến địa phương, ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, yêu cầu ngay khi kỳ họp HĐND tỉnh kết thúc, tất cả lãnh đạo các ngành và xã phường phải xuống địa bàn trực tiếp kiểm tra đôn đốc, xử lý ngay những vướng mắc trong công tác phòng chống bão.
Hiện tỉnh Thanh Hóa đã cử 6 tổ công tác đến các khu vực trọng điểm cả miền núi và vùng biển để triển khai phòng chống bão. Tỉnh có 71 xã miền núi, là vùng dễ xảy ra nguy cơ sạt lở, lũ ống lũ quét. Đến nay các địa phương đã chủ động phương án, kịch bản khi có tình huống xấu do bão lũ, theo ông Doãn Anh.

Hai thanh niên gia cố cửa hàng trên đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn, trưa 21/7. Ảnh: Lê Hoàng
Chiều nay, tất cả xã phường ven biển ở Thanh Hóa đều hoàn thành kế hoạch di chuyển tàu bè vào nơi tránh trú và chằng chống nhà cửa. Toàn tỉnh có hơn 6.500 phương tiện với gần 22.000 lao động đã neo đậu, tránh trú bão an toàn tại bến. Hiện còn 9 phương tiện với 88 lao động hoạt động trên vùng biển Quảng Trị, Huế và một số tỉnh phía nam. Các tàu này đã nắm được thông tin về bão Wipha và thường xuyên liên lạc với gia đình cũng như cơ quan chức năng.
Hiện chưa có số liệu chi tiết về số hộ dân dự kiến phải di dời, sơ tán khi bão Wipha đổ bộ, song chính quyền các xã ven biển, vùng núi cao ở Thanh Hóa đã lên kịch bản sử dụng trường học, công sở để sơ tán khi phát lệnh di dân.
Ngư dân hối hả kéo thuyền bè lên đường phố Sầm Sơn tránh bão. Video: Lê Hoàng
Tại các xã biên giới như Na Mèo, Sơn Thủy, Trung Lý, Pù Nhi…, trước nguy cơ sạt lở cao do mưa lớn, chính quyền đã cho dựng một số lều lán để người dân đến trú ngụ nhằm đảm bảo an toàn.
Ông Ngân Phúc Hậu, Phó chủ tịch UBND xã Na Mèo, cho hay ngoài dựng lều lán, xã đã chủ động các điều kiện cần thiết để phục vụ người dân trong thời gian tránh trú, như lương thực, thực phẩm, điện sáng, nước uống…
Hải Phòng huy động hơn 35.000 người ứng phó với bão
UBND thành phố cho biết lực lượng vũ trang gồm hơn 35.400 người (trong đó quân sự trên 25.000, công an 9.400) được huy động ứng phó với bão Wipha. Bộ Chỉ huy quân sự và Công an thành phố duy trì chế độ trực 24/24h, rà soát phương án, kế hoạch hiệp đồng.
Các sở, ngành thành phố đã kiểm tra hiện trạng, triển khai biện pháp giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra, trong đó tập trung đảm bảo nguồn điện, nhiên liệu, hệ thống liên lạc khẩn cấp, rà soát 32 điểm đen ngập lụt, cắt tỉa hơn 2.800 cây xanh, chằng chống trên 4.400 cây đô thị và xây dựng phương án sơ tán gần 2.600 hộ dân đang sinh sống tại các chung cư cũ, xuống cấp…
Về tình hình đê điều, thủy lợi, toàn thành phố hiện có 75 vị trí đê, kè, cống xung yếu cần theo dõi, gồm 8 điểm cấp thành phố và 67 điểm cấp xã. Tất cả điểm này đã được xây dựng và phê duyệt phương án bảo vệ trọng điểm. Các Công ty Khai thác công trình thủy lợi đã chủ động hạ thấp mực nước đệm, chuẩn bị máy móc, thiết bị và lực lượng ứng trực theo phương án vận hành khi có yêu cầu.

Phường Ngô Quyền di dân khỏi khu chung cư Vạn Mỹ. Ảnh: Lê Tân
Phát biểu tại cuộc họp phòng chống lụt bão hôm nay, Chủ tịch thành phố Lê Ngọc Châu yêu cầu các xã phường tuyệt đối không được chủ quan, thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ”, trong đó ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước. Ông lưu ý việc tổ chức di dời người dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là các chung cư cũ, điểm đê điều trọng yếu như Chí Linh, Cổ Thành, Thanh Hải.
Việc vận động người dân tự giác sơ tán phải hoàn thành toàn bộ trước 20h hôm nay.
Quảng Ninh sơ tán dân ở chung cư cũ
Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã ban hành thông báo về danh sách 76 điểm neo đậu và vị trí tự nhiên có điều kiện cho tàu thuyền tránh trú bão. Đến 9h ngày 21/7, tỉnh đã tổ chức di dời được 7.510 người ở các khu nuôi trồng thủy sản lên bờ an toàn và đang rà soát, hoàn thành công tác này.
Toàn tỉnh có 2.070 nhà có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở và không đảm bảo an toàn khi bão mạnh ảnh hưởng. UBND các xã phường đã thông tin và lập phương án di dời. Ngày 20/7, phường Hồng Gai di dời 25 hộ tại chung cư 5 tầng Bạch Long; 35 hộ tại chung cư lô A, C tập thể bệnh viện… Đây đều là chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D, có nguy cơ đổ sập. Phường Hà Lầm dự kiến hoàn thành việc di dời toàn bộ 52 hộ dân sinh sống tại các khu vực nguy hiểm trước 14h ngày 21/7.
Trước đó ngày 20/7, địa phương đã tổ chức đưa khoảng 14.000 khách du lịch các tuyến đảo về bờ an toàn. Đến 17h ngày 20/7, chỉ còn 47 khách có nhu cầu ở lại, hiện lưu trú ở Cô Tô và Vân Đồn. Địa phương đã chỉ đạo doanh nghiệp du lịch đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và an toàn của khách.
Nghệ An sơ tán dân vùng nguy cơ sạt lở
Nghệ An nằm ở rìa tâm bão, nhưng có lượng tàu thuyền lớn đánh bắt xa bờ. Ông Nguyễn Trường Thành, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, cho biết toàn tỉnh có 2.816 tàu thuyền với hơn 12.000 lao động đánh bắt hải sản. Đến chiều tối nay, toàn bộ phương tiện đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão để phòng tránh, không còn tàu mất liên lạc hoặc hoạt động trong vùng nguy hiểm.
Lo ngại mưa sau bão có thể gây sạt lở, chiều nay chính quyền tổ chức di dời 19 hộ dân ở bản Xói Moi, xã biên giới Nhôn Mai, huyện Tương Dương cũ. “Với những hộ sống ở khu vực nguy hiểm như ven biển, nguy cơ ngập sâu, nhà chức trách đã lên phương án chi tiết để đưa họ đến nơi an toàn, đề phòng sự cố”, ông Thành nói.

Chính quyền xã Nhôn Mai hỗ trợ các hộ dân ở bản Xói Moi di chuyển đến nơi các trú tránh, đề phòng sạt lở. Ảnh: Hùng Lê
Tại Cửa Lò, khu du lịch biển nổi tiếng, từ sáng nay UBND phường Cửa Lò đã ban hành lệnh cấm người dân và du khách tắm biển do mưa lớn, sóng mạnh. Công an, dân quân, cứu hộ được bố trí túc trực ngày đêm để tuần tra, nhắc nhở và kiểm soát việc thực hiện lệnh cấm, dự kiến duy trì cho đến khi bão tan hẳn. Các chủ lồng bè phải ký cam kết không ở lại trên biển khi bão ảnh hưởng, chủ động đưa người và tài sản vào bờ theo hướng dẫn.
Mưa bão khả năng gây thiệt hại nặng cho vùng nuôi trồng thủy sản. Từ sáng nay, hàng chục hộ dân ở các vùng nuôi tôm ven biển xã Hải Châu, An Châu (thuộc huyện Diễn Châu cũ) đã tháo dỡ hàng nghìn m2 lưới che, chằng buộc lại khung nhà. Nhiều chủ đầm huy động công nhân di dời máy móc, vật tư lên nơi cao ráo, bố trí lực lượng trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó nếu gió mạnh cấp 7 trở lên.

Hồ tôm của ông Nguyễn Cường ở xã An Châu sẽ tháo dỡ phần lưới khi gió bão giật trên cấp 7. Ảnh: Đức Hùng
Với các khu nuôi tôm công nghệ cao, người dân kiểm tra hệ thống điện, máy bơm, kiểm soát mực nước ao để tránh tràn bờ khi mưa lớn. “Phần lưới đã được cuộn lại, khung nhà được neo bằng dây cáp, nếu gió giật mạnh sẽ lập tức hạ lưới”, ông Nguyễn Cường, chủ trại tôm xã An Châu, nói và cho hay nhiều hộ nuôi trồng thủy sản trong xã cũng lo ngại lũ tràn vào gây sốc mặn, làm tôm chết hàng loạt nên đã chủ động xả bớt nước, chuẩn bị phương án xử lý kịp thời.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết sau khi đi vào vịnh Bắc Bộ sáng 21/7, bão Wipha có thể mạnh lên cấp 10-11, giật cấp 14 khi tiến vào vùng biển Hải Phòng – Thanh Hóa. Bão sẽ gây mưa lớn, có nơi trên 600 mm, tập trung ở Đông Bắc Bộ, vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.
Lê Hoàng – Đức Hùng – Lê Tân