Truyền thông Ấn Độ cho biết tổ hợp S-400 đã lập kỷ lục khi bắn rơi máy bay cảnh báo sớm Pakistan ở cách 314 km trong xung đột ngày 7-10/5.
Chuyên trang quốc phòng Ấn Độ Eurasian Times ngày 24/5 dẫn các nguồn tin giấu tên am hiểu tình hình cho biết hệ thống phòng không S-400 nước này đã bắn rơi một máy bay cảnh báo sớm Saab 2000 Erieye của không quân Pakistan trong chiến dịch Sindoor phát động hồi đầu tháng.
“Mục tiêu bị bắn hạ ở khoảng cách 314 km, lập kỷ lục thế giới về phát bắn trúng đích xa nhất của một hệ thống tên lửa phòng không. Hệ thống S-400 Ấn Độ đã loại bỏ máy bay mắt thần, khí tài rất quan trọng của Pakistan”, một nguồn tin cho hay.
Hindustan Times, một trong những tờ báo lớn nhất Ấn Độ, cùng ngày cho biết tổ hợp S-400 ở căn cứ Adampur đã tham chiến 11 lần trong những ngày diễn ra chiến dịch Sindoor và hạ thành công máy bay Erieye của Pakistan từ khoảng cách 315 km.

Một chiếc Saab 2000 Erieye của Pakistan trong chuyến bay hồi năm 2022. Ảnh: Jetphotos
Trước khi xảy ra xung đột ngày 7-10/5, không quân Pakistan sở hữu tổng cộng 10 máy bay cảnh báo sớm Saab 2000 Erieye do Thụy Điển sản xuất, trong đó 9 chiếc ở trong trạng thái sẵn sàng vận hành. Hệ thống Erieye sử dụng hai radar mảng pha quét điện tử chủ động với góc theo dõi 300 độ xung quanh máy bay, tầm hoạt động tối đa 450 km hoặc 350 km trong điều kiện bị gây nhiễu.
Nguồn tin của Eurasian Times lưu ý đây có thể chiếc Saab 2000 Erieye thứ hai mà Pakistan bị mất trong 4 ngày giao tranh với Ấn Độ.
Thượng tướng về hưu Masood Akhtar, cựu lãnh đạo cấp cao của không quân Pakistan, trước đó tiết lộ trên truyền hình rằng Islamabad đã mất một máy bay AWACS trong đợt tấn công bằng tên lửa BrahMos của New Delhi đêm 9/5.
“Ấn Độ phóng liên tiếp 4 tên lửa siêu thanh BrahMos. Các phi công Pakistan cố gắng sơ tán phi cơ đến nơi an toàn, nhưng quả đạn thứ tư đã đánh trúng nhà chứa máy bay tại căn cứ Bholari, nơi có một chiếc AWACS đang đậu”, ông cho biết.
Quân đội Ấn Độ và Pakistan chưa bình luận về thông tin.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 13/5 thăm căn cứ không quân Adampur tại bang Punjab, ca ngợi vai trò của hệ thống phòng không tầm xa S-400. Đây là lần đầu tiên xuất hiện hình ảnh S-400 tại Ấn Độ kể từ khi nước này ký thỏa thuận trị giá 5,4 tỷ USD để mua 5 tổ hợp từ Nga hồi năm 2018.
Hoạt động nhằm động viên tinh thần binh sĩ tại căn cứ được coi là trung tâm trong lưới phòng không phía tây của Ấn Độ, cũng là một trong những mục tiêu hàng đầu của Pakistan trong cuộc không kích dữ dội rạng sáng 10/5. Theo truyền thông Ấn Độ, chuyến thăm là bằng chứng rõ ràng nhằm bác bỏ thông tin tiêm kích JF-17 Pakistan đã phóng tên lửa, phá hủy tổ hợp S-400 tại đây.

Vị trí căn cứ Adampur (chấm đỏ). Đồ họa: CNN
Chỉ cách biên giới Ấn Độ – Pakistan khoảng 100 km, Adampur là căn cứ tiền phương để không quân Ấn Độ xuất kích tấn công nước láng giềng trong hai cuộc chiến năm 1965 và 1971. Đây là sân nhà của hai phi đoàn tiêm kích MiG-29UPG và tiếp nhận thêm nhiều chiến đấu cơ đến đây, trong đó có dòng Su-30MKI và Mirage 2000, trước khi xung đột bùng phát hôm 7/5.
Điều này khiến Adampur trở thành cơ sở tác chiến trọng yếu, đòi hỏi quân đội Ấn Độ triển khai mạng lưới phòng không đa tầng ở khu vực xung quanh. Các nguồn tin cấp cao của chính phủ Ấn Độ cũng khẳng định căn cứ Adampur đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực đẩy lùi các cuộc không kích của Pakistan và phát động chiến dịch đáp trả.
Hệ thống S-400 Ấn Độ triển khai ở Adampur dường như được trang bị tên lửa hạng nặng 48N6DM và 40N6 với tầm bắn 250-350 km, cùng các quả đạn 9M96E đạt tầm bắn khoảng 120 km và khả năng cơ động cao hơn.
Thanh Danh (Theo EurAsian Times, Hindustan Times)