Theo PhoneArena, nhiều người dùng smartphone luôn ao ước có thể thay đổi ống kính linh hoạt như trên máy ảnh DSLR chuyên nghiệp để nâng tầm khả năng nhiếp ảnh. Giấc mơ đó có thể sắp thành hiện thực khi một bằng sáng chế mới được công bố của Samsung hé lộ hãng đang nghiên cứu một hệ thống camera dạng mô-đun độc đáo cho điện thoại Galaxy tương lai.
Samsung muốn nâng tầm nhiếp ảnh trên điện thoại Galaxy
Bằng sáng chế mới đã được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), mô tả một thiết kế gồm vỏ điện thoại, một cụm ống kính có thể tháo lắp/thay đổi, cảm biến hình ảnh và bộ truyền động cơ giới. Hiểu đơn giản, người dùng có thể gắn các loại ống kính khác nhau (tele, góc rộng, macro…) vào điện thoại, tương tự máy ảnh chuyên nghiệp, hứa hẹn mang đến sự linh hoạt và chất lượng hình ảnh vượt trội so với camera điện thoại thông thường.

Samsung có bằng sáng chế về hệ thống camera Galaxy có thể tháo/lắp ống kính
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHONEARENA
Ý tưởng này không hoàn toàn mới lạ. Vivo gần đây đã giới thiệu ống kính chuyển đổi tele 2.35x tùy chọn cho X200 Ultra, gắn vào máy qua nam châm. Tuy nhiên, giải pháp của Samsung trong bằng sáng chế có vẻ phức tạp và được tích hợp sâu hơn. Bằng sáng chế đề cập đến khả năng có vòng xoay trên ống kính (có thể để zoom thủ công) và cơ chế nhận diện ống kính được gắn vào thông qua nam châm hoặc thẻ RFID. Cơ chế lắp ráp ống kính cũng dường như được tích hợp sẵn vào thân máy thay vì chỉ là phụ kiện rời của bên thứ ba.
Việc tích hợp sâu như vậy đặt ra câu hỏi về tính thực thi. Liệu người dùng có cần ốp lưng đặc biệt để gắn ống kính, hay Samsung sẽ phải thiết kế lại hoàn toàn thân máy? Để tương thích với nhiều thiết bị, việc đi theo hướng phụ kiện như Vivo có vẻ thực tế hơn. Nhưng nếu chỉ dành cho một dòng máy đặc biệt, Samsung hoàn toàn có thể tạo ra một thiết kế liền mạch.
Đây mới chỉ là ý tưởng trên giấy tờ thông qua bằng sáng chế. Không có gì đảm bảo Samsung sẽ thương mại hóa công nghệ này. Tuy nhiên, việc gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đang nghiêm túc khám phá hướng đi đột phá cho camera di động như vậy cũng đủ mang lại sự phấn khích cho giới công nghệ và người yêu nhiếp ảnh.