
22 con heo bốc mùi, hơn 770 kg, được đặt trên vỉa hè trước cửa nhà hàng để chuẩn bị quay nướng, nhưng chỉ bị lập biên bản hành chính.
“Chế biến thực phẩm bằng thịt thối công khai như vậy mà chỉ xử phạt hành chính thì làm sao triệt tiêu được trình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm được?”.
Đó là thắc mắc của độc giả sau vụ việc “”. Ngày 13/5, lực lượng thuộc Cục Quản lý thị trường Vĩnh Phúc phối hợp với Công an tỉnh đã kiểm tra đột xuất một nhà hàng tại phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, phát hiện 22 con heo đã mổ, bỏ nội tạng, có biểu hiện xuất huyết ngoài da, tổng khối lượng hơn 770 kg. Toàn bộ thịt được đặt trực tiếp trên nền bê tông vỉa hè trước cửa nhà hàng, đang được sơ chế để chuẩn bị quay nướng. Đội quản lý thị trường số 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính, phối hợp các đơn vị liên quan tiêu hủy toàn bộ số thịt không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Cũng đặt dấu hỏi về tính răn đe của mức xử phạt hành chính sau vụ việc, bạn đọc bình luận: “Tại sao không xử phạt thật nặng những trường hợp như thế này?”.
>>
“Tại sao những vi phạm nghiêm trọng trong vệ sinh an toàn thực phẩm lâu nay không được chú trọng xử lý, phạt nặng như vi phạm giao thông để răn đe?”, độc giả nói thêm.
Bày tỏ bức xúc cùng lo ngại nếu các vụ việc tương tự chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính, bạn đọc nhấn mạnh: “Nếu không bị phát hiện kịp thời thì chỗ thịt heo thối này có thể sẽ lại được ‘phù phép’ làm xúc xích cho trẻ nhỏ ăn, làm heo quay thơm phức, làm chà bông các loại… Kinh doanh gian dối, bất chấp thủ đoạn thế này cần phải bị xử phạt thật nặng mới có thể răn đe được”.
Đồng quan điểm, độc giả bày tỏ mong muốn tăng nặng mức phạt với hành vi kinh doanh thực phẩm bẩn: “Rất mong cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và đặc biệt là cần tăng mức phạt đối với hành vi này. Thậm chí, chúng ta có thể nghiên cứu xử lý hình sự với các tội danh về chế biến, kinh doanh thực phẩm bẩn. Đây là vấn đề nhức nhối nhất trong xã hội hiện nay, không thể ‘giơ cao đánh khẽ’ mãi”.