Sau 2 năm, chỉ 16/85 dự án điện gió, mặt trời chốt được giá điện với EVN

Sau 2 năm, chỉ 16/85 dự án điện gió, mặt trời chốt được giá điện với EVN

bởi

trong

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa thông tin về kết quả đàm phán giá điện của các dự án điện tái tạo chuyển tiếp (mặt trời, điện gió). Những dự án này đã được đầu tư, triển khai nhưng chưa kịp hoàn thành trước hạn giá FIT (giá mua điện cố định) ưu đãi hết hiệu lực, với điện mặt trời là 1/1/2021 và điện gió 1/11/2021.

Thông qua Công ty Mua bán điện (EVNEPTC), tập đoàn này đang thực hiện đàm phán hợp đồng mua bán điện (PPA) cho 85 nhà máy điện/phần nhà máy điện năng lượng tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất 4.734,56MW, trong đó có 77 dự án điện gió và 8 dự án điện mặt trời.

Hiện có 30 dự án với tổng công suất 1.631,85MW đã hoàn thành COD (vận hành thương mại). 41 dự án, tương đương 2.516,43MW, đã gửi hồ sơ đàm phán giá điện theo đúng quy định.

16 dự án với tổng công suất 943,93MW đã thống nhất được giá mua điện chính thức. Trong đó, 10 dự án (532,70MW) đã chính thức ký hợp đồng sửa đổi bổ sung về giá điện và 6 dự án (411,23MW) đang trong quá trình hoàn thiện dự thảo hợp đồng, sẵn sàng ký kết.

EVNEPTC đang tiếp tục đàm phán với 5 dự án đang chờ thống nhất giá điện chính thức, trong đó chủ đầu tư cần thêm thời gian để hoàn thiện cơ sở pháp lý và xác nhận sản lượng điện, đôn đốc 20 dự án đã chủ động đề nghị tạm dừng đàm phán để rà soát thêm các thông số tính toán giá điện theo Thông tư 12.

Sau 2 năm, chỉ 16/85 dự án điện gió, mặt trời chốt được giá điện với EVN

Hiện có 30 dự án với tổng công suất 1.631,85MW đã hoàn thành vận hành thương mại (Ảnh: Thanh Thương).

Đồng thời, đơn vị này phối hợp với 18 dự án chưa gửi hoặc chưa bổ sung hồ sơ, mà chủ đầu tư đã xác nhận chưa chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho việc đàm phán. EVNEPTC cho biết sẽ bố trí làm việc ngay khi nhận được đề nghị và phản hồi chính thức từ 26 dự án còn lại chưa xác nhận/chưa thực hiện gửi hồ sơ.

Theo Quyết định 21 (hiệu lực ngày 7/1/2023) về khung giá điện cho các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp, giá trần của dự án điện mặt trời chuyển tiếp khoảng 1.185-1.508 đồng/kWh và điện gió 1.587-1.816 đồng/kWh, tùy loại hình. Khung giá này sẽ là cơ sở để EVN và đơn vị phát điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp thỏa thuận giá phát điện theo quy định. Tuy nhiên, việc đàm phán giá vẫn gặp nhiều vướng mắc. 

Sau đó, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 07/2024 quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện đối với các nhà máy điện mặt trời, điện gió, thay thế cơ chế giá FIT và Thông tư 12/2025 quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện và nguyên tắc tính giá điện để tháo gỡ vướng mắc trong đàm phán giá.