Sau sáp nhập Cần Thơ triển khai xây dựng khu hành chính tập trung 2.500 tỉ đồng

Sau sáp nhập Cần Thơ triển khai xây dựng khu hành chính tập trung 2.500 tỉ đồng

bởi

trong
Sau sáp nhập Cần Thơ triển khai xây dựng khu hành chính tập trung 2.500 tỉ đồng

Phần đất trống được quy hoạch Trung tâm văn hóa Tây Đô, trong đó có phần đất xây dựng khu hành chính tập trung thành phố Cần Thơ – Ảnh: CHÍ QUỐC

Chiều 11-7, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (mở rộng), triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2025.

Tại hội nghị, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Trung tâm văn hóa Tây Đô và lập thủ tục đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung.

Cụ thể ngày 28-4-2023, UBND thành phố Cần Thơ (cũ) có quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Trung tâm văn hóa Tây Đô với quy mô 69,37ha, trong đó phần đất dành cho xây dựng khu hành chính tập trung là 10,87ha, còn lại là đất dành cho văn hóa, dịch vụ, thương mại.

Theo phê duyệt này, phần đất xây dựng khu hành chính tập trung tiếp giáp các tuyến đường Quang Trung, Võ Nguyên Giáp (quốc lộ 91B) và sông Cần Thơ thuộc quận Cái Răng (cũ), nay là phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ.

Tuy nhiên do hợp nhất với tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng thành lập thành phố Cần Thơ (mới), tình hình thay đổi nên có rà soát, điều chỉnh để phù hợp tình hình mới.

Có hai phương án được đưa ra: phương án 1 là giữ nguyên quy mô đã được phê duyệt trước đây như đã nêu trên. 

Phương án 2 là điều chỉnh đất dành cho xây dựng khu hành chính tập trung từ 10,87ha lên 20ha, phần diện tích còn lại (khoảng 49ha) là đất văn hóa, thương mại, dịch vụ. Tổng vốn đầu tư theo phê duyệt cũ là 900 tỉ đồng, còn theo phương án 2 là 2.500 tỉ đồng.

Cần Thơ - Ảnh 3.

Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên trình bày tờ trình có nội dung điều chỉnh quy mô khu hành chính tập trung thành phố – Ảnh: CHÍ QUỐC

“Đảng ủy UBND thành phố Cần Thơ và Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã chọn phương án 2 là tăng quy mô đất cho trung tâm hành chính lên 20ha, còn lại thực hiện theo quy hoạch sau này”, ông Tuyên nói thêm.

Nói thêm về quyết định này, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình cho biết trung tâm hành chính tập trung là một trong những công trình trọng điểm của thành phố.

Theo ông Bình, trung tâm hành chính hiện tại không đảm bảo cho thành phố mới với quy mô lớn hơn trước đây, do đó phải xây dựng trung tâm hành chính mới đảm bảo nơi làm việc và các công việc đối ngoại của thành phố.

“Sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất sẽ giao Đảng ủy UBND thành phố triển khai ngay các công việc, bằng mọi cách phải hoàn thành thủ tục theo quy định và phấn đấu cuối năm nay khởi công”, ông Bình nói.

Sau sắp xếp, Cần Thơ dôi dư 278 trụ sở

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu cho biết sau sắp xếp, thành phố dôi dư 278 trụ sở.

Ông Lâu yêu cầu các địa phương quản lý tài sản, tránh để xảy ra tình trạng do không có người quản lý mà bị trộm cắp. Còn tài sản nào cần duy tu, sửa chữa thì lập dự toán gửi Sở Tài chính để cuối năm trình HĐND thành phố bố trí kinh phí.

“Sở, ngành, địa phương có nhu cầu điều chuyển trụ sở thì có văn bản đề nghị. Hiện tại có trụ sở sức chứa để làm việc không đảm bảo. Sở Tài chính rà soát tài sản dôi dư không nhu cầu sử dụng thì đề xuất phương án xử lý, tránh lãng phí”, ông Lâu yêu cầu.