Từ 1.7, chính thức vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, TP.HCM hiện có 49 điểm thu nhận, cấp căn cước công dân sẵn sàng phục vụ người dân, bảo đảm đồng bộ với hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia.

Từ 1.7, người dân TP.HCM đi làm căn cước ở 49 điểm
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Sau khi công an 3 địa phương gồm: Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) và Công an tỉnh Bình Dương (cũ) sáp nhập, tổ chức lại bộ máy, nay có 213 đầu mối với 35 phòng nghiệp vụ chức năng, 167 công an cấp xã, 1 đặc khu và 10 đồn công an. Việc tổ chức, sắp xếp lại Công an TP.HCM, công an cấp xã không chỉ là bước đi mang tính chiến lược về tổ chức mà còn hiện thực hóa cam kết của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong công cuộc xây dựng lực lượng công an hiện đại, chuyên nghiệp, chất lượng và hiệu quả.
Dưới đây là chi tiết 49 điểm thu nhận, cấp căn cước công dân trên địa bàn TP.HCM sau sáp nhập, sẵn sàng phục vụ người dân từ 1.7:
Theo danh sách nói trên, riêng P.Lái Thiêu có 2 điểm cấp sau sáp nhập (của P.Lái Thiêu cũ, 1 của phường An Thạnh cũ), sắp tới sẽ chuyển 1 điểm cấp qua 1 trong các phường sau tại trụ sở Công an xã Minh Thạnh (ấp Hòa Cường, xã Minh Thạnh, TP.HCM) hoặc trụ sở Công an xã An Long (đường ĐT741C, ấp Xóm Quạt, xã An Long, TP.HCM) hoặc trụ sở tại UBND phường An Phú (đường DT743, khu phố 1A, phường An Phú, TP.HCM).
Người dân ở TP.HCM làm thẻ căn cước ở đâu?