Liên quan đến ồn ào Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị bắt tạm giam, phía Công ty Cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng vừa có thông cáo báo chí làm rõ mối quan hệ với người đẹp 9X. Đơn vị này cho biết đã chấm dứt hợp đồng với Miss Grand International 2021 từ ngày 20.5, theo đúng các điều khoản đã thỏa thuận và quy định pháp luật.

Dân mạng cho rằng ồn ào của Thùy Tiên là bài học về trách nhiệm của người nổi tiếng
“Công ty xin khẳng định mọi hoạt động hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận và đầu tư cổ phần của bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên với các cá nhân, tổ chức bên ngoài đều do bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên tự quyết định, thực hiện với tư cách cá nhân. Công ty không tham gia, không đại diện, không có bất kỳ lợi ích kinh tế nào”, phía Sen Vàng nêu trong thông cáo báo chí.
Theo đơn vị này, việc chấm dứt hợp tác với Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên là một thủ tục bắt buộc, xuất phát từ các tình tiết hiện hành, không phản ánh quan điểm cá nhân hay sự phủ nhận giá trị của người đẹp 9X trong quá khứ. “Chúng tôi luôn đề cao nguyên tắc thượng tôn pháp luật, tôn trọng người trong cuộc và đồng hành cùng công chúng bằng sự minh bạch”, phía công ty chia sẻ.
Mối quan hệ giữa Thùy Tiên và tổ chức Miss Grand International

Thùy Tiên là Miss Grand International đầu tiên bị bắt
Ảnh: Công an cung cấp
Thời gian qua, ồn ào của Nguyễn Thúc Thùy Tiên liên quan đến vụ kẹo rau củ Kera nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo cơ quan chức năng, người đẹp 9X bị bắt tạm giam với cáo buộc “lừa dối khách hàng”, quy định tại điều 198 bộ luật Hình sự năm 2015.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Thúc Thùy Tiên khai đã đề xuất tham gia điều hành khi thấy sản phẩm kẹo Kera “có nhiều ý tưởng hay ho”. Cô nói: “Khi mình là người nổi tiếng, tôi nghĩ trách nhiệm mình rất lớn, mọi người sẽ vì mình mà mua sản phẩm này rất nhiều”.
Thùy Tiên là Miss Grand International đầu tiên bị bắt. Thời điểm thông tin này được chia sẻ, nhiều người đặt vấn đề về việc người đẹp có bị tước vương miện sau khi vướng ồn ào pháp lý.
Mới đây, ông Nawat – chủ tịch cuộc thi khi chia sẻ với truyền thông đã khẳng định câu chuyện của Thùy Tiên là vấn đề cá nhân, không liên quan đến tổ chức bởi hai bên đã kết thúc hợp đồng từ lâu. Phía ban tổ chức cuộc thi khẳng định Thùy Tiên phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.