Sĩ quan quân đội Mỹ bất ngờ đến xem tập trận Nga – Belarus

Sĩ quan quân đội Mỹ bất ngờ đến xem tập trận Nga – Belarus

bởi

trong
Sĩ quan quân đội Mỹ bất ngờ đến xem tập trận Nga – Belarus

Trung tá không quân Mỹ Bryan Shoupe quan sát cuộc tập trận quân sự chung Zapad-2025 giữa Nga và Belarus gần Borisov, Belarus hôm 15-9 – Ảnh: REUTERS

Cuộc tập trận chung Zapad-2025 của Nga và đồng minh thân cận là Belarus đã bắt đầu từ hôm 12-9 tại các thao trường ở cả hai nước.

Sự kiện diễn ra sau khi Ba Lan – một thành viên NATO – bắn hạ các máy bay không người lái Nga xâm nhập không phận vào tuần trước, làm dấy lên căng thẳng giữa Nga với liên minh quân sự này.

Theo Hãng tin Reuters, ngày 15-9, ít nhất hai sĩ quan quân đội Mỹ, trong đó có trung tá không quân Bryan Shoupe, đã có mặt tại Belarus để quan sát cuộc tập trận Zapad-2025. 

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yunus-Bek Yevkurov cũng đến theo dõi sự kiện này.

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenikov đã đích thân chào đón hai sĩ quan Mỹ. Cả hai đã bắt tay ông và nói cảm ơn bằng tiếng Nga vì lời mời.

“Chúng tôi sẽ cho các ngài xem bất cứ điều gì quan tâm. Muốn gì cũng được. Các ngài có thể đến đó, quan sát, trò chuyện với mọi người”, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus nói với phía Mỹ.

Sĩ quan quân đội Mỹ bất ngờ đến xem tập trận Nga - Belarus - Ảnh 2.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yunus-Bek Yevkurov tham dự cuộc tập trận quân sự chung Zapad-2025 giữa Nga và Belarus hôm 15-9 – Ảnh: REUTERS

Sự có mặt của các sĩ quan Mỹ được Bộ Quốc phòng Belarus mô tả là “bất ngờ”.

“Ai có thể nghĩ rằng buổi sáng của một ngày tập trận Zapad – 2025 lại bắt đầu như thế này?”, bộ này cho biết trong tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh sự hiện diện của phía Mỹ cùng các đại diện từ 23 quốc gia, bao gồm cả thành viên NATO là Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary, cũng như Trung Quốc, Ethiopia và Indonesia.

Các sĩ quan Mỹ sau đó đã từ chối trả lời phỏng vấn của báo giới. Quân đội Mỹ chưa trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

Sự hiện diện của các sĩ quan Mỹ là dấu hiệu cho thấy Washington đang tìm cách làm ấm lại quan hệ với Belarus. 

Trong chuyến thăm Minsk vào tuần trước, đại diện của Tổng thống Donald Trump, ông John Coale, nói rằng ông Trump mong muốn sớm mở lại đại sứ quán Mỹ ở Belarus, bình thường hóa quan hệ và khôi phục hoạt động thương mại.

Các nhà phân tích phương Tây nhận định ông Trump đang tìm cách tách Belarus khỏi Nga, song chiến lược này bị xem là khó thành công. 

Họ cũng không loại trừ khả năng Washington mong muốn sử dụng quan hệ mật thiết của Belarus với Nga để thúc đẩy thỏa thuận kết thúc chiến sự ở Ukraine.