Theo các chuyên gia phương Tây, trong trường hợp Washington quyết định can thiệp vào xung đột giữa Israel và Iran, “siêu bom phá boongke” GBU-57 có thể trở thành vũ khí then chốt trong việc tấn công các cơ sở làm giàu uranium ngầm của Iran.
Dù sở hữu nhiều loại bom, Israel vẫn chưa có vũ khí đủ mạnh để xuyên phá lớp địa chất dày cũng như tạo ra chấn động đủ lớn nhằm làm suy yếu hoặc phá hủy các cơ sở hạt nhân được bảo vệ sâu dưới lòng đất của Iran. Bên cạnh đó, nước này cũng thiếu máy bay ném bom hạng nặng phù hợp để triển khai những loại bom này.
Siêu bom có thể phá hủy các pháo đài hạt nhân “bất khả xâm phạm” của Iran (Video: WSJ).
Trong khi đó, đồng minh Mỹ sở hữu đầy đủ cả vũ khí lẫn phương tiện cần thiết, bao gồm bom GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator hay MOP) và máy bay ném bom tàng hình B-2, hiện là phương tiện duy nhất đủ khả năng triển khai loại bom này.

Máy bay B-2 thả bom GBU-57 trong một cuộc thử nghiệm (Ảnh: Không quân Mỹ).
Nhờ cấu trúc thép siêu cứng và trọng lượng vượt 13 tấn, GBU-57 có thể xuyên hơn 60m vào lòng đất trước khi kích nổ, giúp tấn công hiệu quả các mục tiêu được chôn sâu và gia cố vững chắc như boongke hay đường hầm.
Là loại bom phi hạt nhân nặng nhất trong kho vũ khí Mỹ, MOP nhắm đến các mục tiêu cụ thể với độ chính xác cao, nhờ hệ thống định vị toàn cầu (GPS) tích hợp.
Kể từ khi phát động chiến dịch chống lại chương trình hạt nhân của Iran, Israel đã tiến hành nhiều cuộc tấn công, phá hủy một số cơ sở hạ tầng hạt nhân quan trọng và hạ sát nhiều nhà khoa học nguyên tử.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, bao gồm cả Nhà máy Thử nghiệm Nhiên liệu tại Natanz, cơ sở làm giàu uranium duy nhất trên mặt đất của Iran, theo xác nhận của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Tuy nhiên, một trong những cơ sở trọng yếu vẫn chưa bị ảnh hưởng là nhà máy làm giàu nhiên liệu Fordow, nơi Iran đang sản xuất uranium ở mức làm giàu cao.
Fordow được xây dựng sâu bên trong một ngọn núi tại vùng sa mạc phía Tây Nam Tehran, với hệ thống đường hầm kiên cố, tường dày, cửa chống nổ, cùng một số khu vực được bảo vệ dưới lớp đá sâu tới 90m.
Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo rằng ngay cả khi Fordow bị phá hủy, chương trình hạt nhân của Iran vẫn có thể tiếp tục vì họ vẫn sở hữu kiến thức và kinh nghiệm làm giàu uranium.
Ngoài ra, Israel được cho là đã nhắm tới nhiều mục tiêu khác, bao gồm cơ sở tại Isfahan, tổ hợp quân sự Parchin, lò phản ứng nước nặng ở Arak và nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Trong số này, IAEA xác nhận cơ sở tại Isfahan từng bị tấn công, còn Bushehr không chịu thiệt hại.
Về phía mình, Iran phủ nhận việc theo đuổi vũ khí hạt nhân và khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích dân sự và hòa bình.
Tố Uyên