Siêu bom của Mỹ không thể công phá cơ sở hạt nhân Iran

Siêu bom của Mỹ không thể công phá cơ sở hạt nhân Iran

bởi

trong
Siêu bom của Mỹ không thể công phá cơ sở hạt nhân Iran

Hình ảnh vệ tinh do Maxar cung cấp cho thấy thiệt hại tại cơ sở làm giàu Fordow ở Iran sau cuộc không kích của Mỹ hôm 22/6 (Ảnh: Maxar).

Các nguồn tin thân cận với đánh giá của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ đã thừa nhận điều này với kênh truyền hình CBS. Trong đó, Nhà Trắng cho biết đánh giá thiệt hại ban đầu là “hoàn toàn sai”.

Mỹ đã tấn công 3 cơ sở hạt nhân ở Iran – Fordow, Natanz và Isfahan – bằng bom “phá boongke” GBU-57 có khả năng xuyên qua 18m bê tông hoặc 61m đất trước khi phát nổ.

Ngay sau đòn tập kích, Tổng thống Trump đã nói rằng các cuộc không kích rạng sáng 22/6 đã “xóa sổ hoàn toàn” các cơ sở làm giàu hạt nhân của Iran.

Nhưng các nguồn tin quen thuộc với đánh giá tình báo của Lầu Năm Góc cho biết các máy ly tâm của Iran phần lớn “còn nguyên vẹn” và tác động chỉ giới hạn ở các công trình trên mặt đất.

Lối vào hai cơ sở hạt nhân đã bị phong tỏa, một số cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy hoặc hư hại nhưng phần lớn các cơ sở nằm sâu dưới lòng đất vẫn còn nguyên vẹn.

Các nguồn tin khác nói với truyền thông Mỹ rằng, ước tính cuộc tấn công chỉ khiến Iran “trì hoãn tối đa vài tháng” chương trình làm giàu uranium và việc nối lại chương trình hạt nhân sẽ phụ thuộc vào việc Tehran có thể đào bới và sửa chữa trong bao lâu.

Các nguồn tin cũng xác nhận với CBS rằng, một số kho dự trữ uranium làm giàu của Iran đã được di chuyển trước các cuộc tấn công, theo đánh giá tình báo.

Quả bom xuyên phá nặng 14.000 kg của Mỹ được cho là vũ khí duy nhất có khả năng phá hủy các cơ sở làm giàu hạt nhân dưới lòng đất của Iran.

Vài giờ sau các cuộc tấn công, tướng Dan Caine, Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân, đã nói với các phóng viên rằng sẽ mất nhiều thời gian để đánh giá thiệt hại đối với các cơ sở hạt nhân của Iran.

Nhưng ông nói thêm rằng “cả ba địa điểm đều chịu thiệt hại và sự phá hủy cực kỳ nghiêm trọng”. Hình ảnh vệ tinh cho thấy 6 hố bom mới tập trung xung quanh 2 điểm vào tại cơ sở hạt nhân Fordow, cũng như bụi xám và các mảnh vỡ.

Tuy nhiên, không rõ từ hình ảnh, thiệt hại mà các địa điểm này phải chịu bên dưới bề mặt là bao nhiêu.

Trong khi đó, Hassan Abedini, phó Giám đốc chính trị của đài truyền hình nhà nước Iran, tuyên bố 3 địa điểm mà Mỹ nhắm tới đã được sơ tán “một thời gian trước” và Iran “không phải chịu đòn lớn vì các vật liệu đã được đưa ra ngoài”.

Mặt khác, các quan chức Mỹ cũng như các quan chức Israel ca ngợi nhiệm vụ này là thành công.

Trong một tuyên bố hôm 24/6, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết “dựa trên mọi thứ chúng tôi đã thấy, chiến dịch ném bom của chúng tôi đã xóa sổ năng lực chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran”.

“Bất kỳ ai nói rằng những quả bom như vậy không có sức tàn phá chỉ đang cố gắng gây suy yếu vị thế của Tổng thống Trump và nhiệm vụ thành công của ông”, Bộ trưởng Hegseth nói.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 24/6 cũng cho biết, kể từ khi xung đột bùng nổ hôm 13/6, Israel đã thành công trong việc kiềm chế tham vọng hạt nhân của Iran, cũng như phá hủy kho vũ khí tên lửa của nước này.

“Chúng tôi đã loại bỏ hai mối đe dọa hiện hữu tức thời, mối đe dọa hủy diệt hạt nhân và mối đe dọa hủy diệt bởi 20.000 tên lửa đạn đạo”, Thủ tướng Netanyahu cho biết trong bài phát biểu trên video do văn phòng của ông công bố.

Một báo cáo trên hãng tin Al Hadath, vốn trích dẫn một nguồn tin giấu tên của Israel, cho biết Tel Aviv tin rằng hầu hết uranium làm giàu của Iran bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Tuy nhiên, David Albright, Chủ tịch Viện Khoa học và An ninh Quốc tế và là chuyên gia về phát triển vũ khí hạt nhân bí mật, cho biết thiệt hại mà Iran phải gánh chịu do các cuộc tấn công của Mỹ “sẽ khiến nước này mất rất nhiều thời gian, đầu tư và năng lượng” để khôi phục chương trình hạt nhân của mình.

Trong một bài đăng trên X, ông Albright nói thêm rằng Iran “đang chịu sự giám sát và theo dõi chặt chẽ từ Mỹ và Israel” và có nguy cơ bị tấn công thêm nếu cố gắng tái thiết chương trình hạt nhân này.