AnhTheo siêu máy tính Opta, Man Utd phải đối mặt năm vòng đầu Ngoại hạng Anh mùa mới khó nhất trong 20 đội.
Siêu máy tính của Opta, công ty chuyên thống kê bóng đá, sử dụng xếp hạng sức mạnh từng đội bóng, thành tích quá khứ trên sân nhà, sân đối phương, để đánh giá độ khó về lịch đấu theo thang điểm 100. Điểm đánh giá năm vòng đầu của Man Utd, 94,6, cao nhất trong 20 đội, đồng nghĩa với độ khó lớn nhất.
Theo lịch đấu mới được Ban tổ chức công bố, “Quỷ Đỏ” sẽ bắt đầu bằng trận tiếp Arsenal (Á quân mùa trước), trước khi làm khách trên sân Fulham (xếp thứ 11 mùa trước), tiếp Burnley (Á quân giải hạng Nhất), làm khách trên sân Man City (3) rồi tiếp Chelsea (4).

Hậu vệ Arsenal Jurrien Timber (số 12) đánh đầu ghi bàn mở tỷ số từ pha đá phạt góc trong trận thắng Man Utd 2-0 ở vòng 14 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London ngày 4/12. Ảnh: AP
5 trận đầu của Arsenal có độ khó cao thứ hai, với 94 điểm. “Pháo thủ” lần lượt làm khách trên sân Man Utd (15), tiếp Leeds (vô địch hạng nhất), làm khách trên sân Liverpool (vô địch Ngoại hạng Anh), tiếp Nottingham Forest (7) và tiếp Man City (4).
Lịch khởi đầu của Liverpool xếp thứ năm về độ khó, với 93,3 điểm. Nhà đương kim vô địch bắt đầu bằng trận tiếp Bournemouth (9), trước khi làm khách trên sân Newcastle (5), tiếp Arsenal (á quân), làm khách trên sân Burnley (á quân hạng nhất) và tiếp Everton (13).
Lịch khởi đầu của Man City xếp thứ 10 về độ khó, với 92,7 điểm, đồng nghĩa không quá khó hay quá dễ. Nhà cựu vô địch bắt đầu bằng trận làm khách trên sân Wolves (16), tiếp Tottenham (17), làm khách trên sân Brighton (8), tiếp Man Utd (15) và làm khách trên sân Arsenal (á quân).
Chelsea có lịch đấu thuận lợi nhất trong nhóm ứng cử viên vô địch, với 91,3 điểm. Đội xếp thứ tư mùa trước khởi đầu bằng trận tiếp Crystal Palace (12), làm khách trên sân West Ham (14), tiếp Fulham (11), làm khách trên sân Brentford (10) và làm khách trên sân (15).
Việc khởi đầu tốt đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua vô địch. mùa 2021-2022 là nhà vô địch duy nhất để thua trong ngày khai mạc, với tỷ số 0-1 trước Tottenham.
2025-2026 sẽ khai mạc vào ngày 15/8 và kết thúc vào ngày 24/5.
Bảng tổng sắp độ khó năm vòng đầu Ngoại hạng Anh (điểm càng cao tương đương độ khó càng lớn):
1 Man Utd, 94,6 điểm
2. Arsenal 94
3. Bournemouth 93,7
4. Everton 93,4
5. Liverpool 93,3
6. Wolves 93,1
7. Newcastle 93,1
8. Leeds 93
9. Nottingham Forest 92,7
10. Man City 92,7
11. Brighton 92,4
12. Tottenham 92,4
13. Fulham 92,3
14. Sunderland 91,9
15. Chelsea 91,3
16. Brentford 91,2
17. Burnley 91,1
18. West Ham 91
19. Crystal Palace 90,9
20. Aston Villa 90,9
Thanh Quý (theo Opta)