Đi sau, tiến bộ nhanh
Muay TP.HCM và võ sĩ ‘độc cô cầu bại” Nguyễn Trần Duy Nhất vô cùng tự hào với với chặng đường 15 năm qua trong buổi sinh nhật trang trọng của mình. Nếu so với các môn võ truyền thống khác như taekwondo, judo hay boxing thì muay Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng chưa phải là loại hình thể thao có bề dày lịch sử. Môn võ này có xuất phát điểm muộn, bắt nguồn từ sân chơi có sức hút với cộng đồng võ thuật nhờ yếu tố chuyên môn cao và tính giải trí đặc sắc của người Thái và chỉ mới được thừa nhận trong khoảng hơn 20 năm trở lại đây.
Nhưng cùng với sự phát triển của muay trong khu vực và thế giới thì Việt Nam đã nhanh chóng tiệm cận và hội nhập nhanh, trở thành một thế lực đáng kể, mang về nhiều niềm vui và tự hào cho đất nước ở đấu trường quốc tế. Một trong những công đầu đó chính là việc ra đời và luôn có những bước đi mạnh mẽ của Liên đoàn muay TP.HCM vào năm 2000. Dấu ấn 15 năm qua đã khẳng định sự tiến bộ đúng đắn này với hàng loạt chiến công hiển hách.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái cắt bánh sinh nhật 15 năm của Liên đoàn muay TP.HCM
ẢNH: DƯ HẢI
Một trong những người đặt viên gạch đầu tiên cho sự hình thành này chính là ông Nguyễn Thanh Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội quyền anh TP.HCM và từng là Phó chủ tịch Liên đoàn Muay châu Á, xúc động nhớ lại trong lễ kỷ niệm 15 năm: “Năm 1998, tôi là một trong những người đã đưa các võ sĩ muay Việt Nam tham gia ASIAD. Mọi thứ lúc đó rất bỡ ngỡ. Chúng tôi vừa tham gia, vừa học hỏi và thấy rằng người Thái thể hình thể trạng cũng không khác gì mình. Họ chơi tốt môn này, vậy thì Việt Nam tại sao không. Sau khi võ sĩ Giáp Trung Thang giành huy chương bạc hạng cân 51 kg ở kỳ đại hội này, chúng tôi quyết tâm đẩy mạnh sự phát triển bộ môn này tại TP.HCM và Việt Nam. Nhờ sự ủng hộ của lãnh đạo ngành thể thao và quyết tâm, đồng lòng của anh em yêu thích muay, nên đến năm 2009 muay đã được đưa vào Đại hội thể thao trong nhà châu Á mà Việt Nam đăng cai. Từ đó đã có Liên đoàn Muay TP.HCM ra đời vào năm 2010″.

Ông Nguyễn Thanh Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội quyền anh TP.HCM, một trong những người đặt viên gạch đầu tiên cho bộ môn muay TP.HCM
ẢNH: T.K
Ông Phan Ngọc Huy, Chủ tịch Liên đoàn Muay TP.HCM, cho biết: “Trải qua 15 năm, muay TP.HCM tự hào đã có một chân rết vững chắc, với đóng góp rất hữu hiệu cho võ thuật nước nhà. Nếu hơn 5 năm đầu, chúng tôi vừa chạy vừa xếp hàng chỉ với hơn 600 người luyện tập và hơn 20 CLB thì cho đến nay đã có hơn 6.000 người và hơn 120 CLB luyện tập thường xuyên. Bên cạnh đó, liên đoàn đã phối hợp đưa muay vào ngoại khóa ở các Trường đại học Hoa Sen, FPT, Hồng Bàng và nhiều trung tâm khác với gần 1.000 học sinh – sinh viên tham gia, tạo điều kiện cho các em rèn luyện và phát triển bản thân thông qua việc luyện tập môn muay.
Muay TP.HCM cũng đã đạt được 270 huy chương cấp quốc gia, và 90 huy chương cấp quốc tế, cùng các vị trí nhất, nhì toàn đoàn quốc gia suốt 15 năm. Và nhiều đai vô địch chuyên nghiệp như: Thaifight, One chamship, All Star fight, MTGP, WBC, WMC, nổi bật chính là những cái tên như Nguyễn Trần Duy Nhất (huy chương vàng thế giới và World games), Lê Hoàng Đức, Võ Văn Đài, Huỳnh Hà Hữu Hiếu, Nguyễn Thanh Tùng, từng có nhiều huy chương châu Á. Thành tích này không chỉ nâng cao uy tín của Liên đoàn mà còn góp phần quảng bá hình ảnh muay Việt Nam ra thế giới”.

Ông Phan Ngọc Huy, Chủ tịch Liên đoàn Muay TP.HCM (trái) cùng nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái (phải) và Ủy viên thường vụ Ủy ban Olympic Việt Nam Mai Bá Hùng xem triển lãm thành tựu 15 năm của muay TP.HCM
ẢNH: DƯ HẢI
Phát triển tài năng trẻ
Không hề thỏa mãn với những gì đã có, ông Giáp Trung Thang, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Muay TP.HCM, người rất “mát tay” khi cùng Nguyễn Trần Duy Nhất và nhiều võ sĩ hàng đầu khác luôn sánh vai mang về hàng loạt thành tích ở các giải đấu quốc tế khẳng định: “Liên đoàn muay tiếp tục phát triển theo hướng tự chủ – chuyên nghiệp – hội nhập, chú trọng tổ chức các chương trình thi đấu quốc tế, tạo cơ hội cho các VĐV được học hỏi, nâng cao kỹ năng thi đấu. Mời các chuyên gia trong và ngoài nước giảng dạy nâng cao trình độ chuyên môn cho HLV, VĐV. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển lực lượng trẻ, kế thừa, ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh truyền thông và quảng bá qua các kênh mạng xã hội để nâng cao nhận thức và thu hút quan tâm của cộng đồng, xã hội, luôn chú trọng đến việc phát hiện và đào tạo các tài năng trẻ. Bên cạnh đó là sự hợp tác với các chuyên gia tâm lý thể thao và dinh dưỡng để cung cấp cho các VĐV những kiến thức cần thiết, đạt hiệu quả tốt nhất trong quá trình luyện tập và thi đấu”.

Hai thầy trò Giáp Trung Thang và Nguyễn Trần Duy Nhất
ẢNH: T.K
Nguyễn Trần Duy Nhất nói gì?
“Độc cô cầu bại” Nguyễn Trần Duy Nhất cho biết: “Tôi và nhiều anh em khác rất tự hào là thế hệ đầu tiên mang thành tích về cho thành phố và quốc gia. Với kinh nghiệm của mình, tôi sẽ tiếp tục cùng với liên đoàn muay góp phần phát hiện tài năng trẻ, đào tạo một cách bài bản, chính quy, giúp các em được trang bị nhiều kỹ năng cần thiết để có thể kế thừa và phát huy những gì mà chúng tôi đã làm được, Hy vọng cùng với sự phát triển của liên đoàn muay thì sự đóng góp sắp tới của các tài năng trẻ sẽ mang về thêm nhiều bất ngờ, xứng đáng cho muay TP.HCM, góp phần duy trì và nâng cao vị thế của muay trên đấu trường quốc tế”.

Nguyễn Trần Duy Nhất, niềm tự hào lớn nhất của thế hệ đầu tiên muay TP.HCM và Việt Nam
ẢNH: T.K

Độc cô cầu bại Nguyễn Trần Duy Nhất (trái) tại giải quốc tế
ẢNH: T.K
Theo ông Giáp Trung Thang, muay TP.HCM đặt chỉ tiêu sẽ có thành tích cao tại giải vô địch châu Á diễn ra trên sân nhà dự kiến ở Thái Nguyên; giải World Games (tháng 8.2025) tại Trung Quốc; giải vô địch muay trẻ thế giới (tháng 9.2025) tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE); và SEA Games 33 (tháng 12.2025) tại Thái Lan.