Hôm nay 28.6, Trường ĐH VinUni đã tổ chức lễ tốt nghiệp ĐH cho gần 150 sinh viên khóa 2 (2021 – 2025). Theo Trường ĐH VinUni, tuy các em là những sinh viên trưởng thành từ đại dịch Covid-19 nhưng vẫn đạt được kết quả đầu ra hết sức ấn tượng. Những em chọn con đường đi làm ngay sau khi tốt nghiệp đã được nhận vào làm việc ở nhiều tập đoàn lớn.

Những tân khoa khóa 2 Trường ĐH VinUni trong lễ tốt nghiệp
ẢNH: THANH LÂM
Đặc biệt, có một sinh viên đã nhận được hợp đồng vừa làm việc vừa nghiên cứu về kỹ thuật phần mềm tại Google (Mỹ) với mức đãi ngộ lên tới 200.000 USD/năm. Vì lý do bảo mật thông tin cá nhân, Trường ĐH VinUni đã không tiết lộ thông tin cụ thể của sinh viên này.
Ngay trước thềm lễ tốt nghiệp, sinh viên Nguyễn Thu Hà Anh (Viện Kinh doanh Quản trị) đã xuất sắc nhận được thư mời vào chương trình MBA 2+2 của Trường Kinh doanh Harvard (ĐH Harvard) với lộ trình 2 năm đi làm, tiếp nối 2 năm học MBA.
Nhiều sinh viên mạnh dạn khởi nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ giáo dục, y tế và vật liệu mới. Nổi bật là Trần Đình Lê Hoàng (Viện Kinh doanh Quản trị) thành công gọi vốn 1,3 tỉ đồng từ VFS Global cho startup Dynapath về vật liệu mới và năng lượng tái tạo, phát triển giải pháp “gạch điện” biến rác thải nhựa thành những viên gạch lót sàn đặc biệt, có khả năng tạo ra điện từ mỗi bước chân.
Trường ĐH VinUni cũng cho biết, sau 4 năm rèn luyện, ngay khi chưa tốt nghiệp, 55% sinh viên khóa 2 của trường đã được tuyển dụng bởi các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp lớn như Google, Qualcomm, BCG, Unilever, P&G, VinRobotics… Nhiều tân khoa bắt đầu sự nghiệp trong vị trí có tiềm năng cao như quản trị viên tập sự, quản lý phát triển sản phẩm…
26% sinh viên trúng tuyển các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ tại những ĐH danh tiếng toàn cầu, gần 50% trong số đó là ĐH Top 20 như Cornell, University of Pennsylvania, UC Berkeley (Mỹ), NUS và NTU (Singapore)…
Trong đó, nhiều sinh viên xuất sắc nhận được thư mời nhập học thẳng lên bậc tiến sĩ với học bổng toàn phần. Nhiều sinh viên là tác giả, đồng tác giả của các công trình chất lượng cao về trí tuệ nhân tạo tạo sinh, học máy, giám sát hành vi và học phân tán, được báo cáo tại các hội nghị A* hàng đầu về trí tuệ nhân tạo và học máy như ICML, ICLR, và IJCAI.