Số ca loãng xương và thoái hóa khớp tăng, gánh nặng y tế chực chờ

Số ca loãng xương và thoái hóa khớp tăng, gánh nặng y tế chực chờ

bởi

trong
Số ca loãng xương và thoái hóa khớp tăng, gánh nặng y tế chực chờ

Nhãn hàng Anlene của Fonterra Brands Việt Nam giới thiệu các giải pháp dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe tại Hội nghị Khoa học thường niên của Hội Loãng xương TP.HCM. Ảnh: DNCC.

Loãng xương, thoái hóa khớp – không còn là “bệnh người già”

Những ngày gần đây, chị Nguyễn Phương Lan (57 tuổi, nhân viên kế toán) phải vịn tường, nặng nhọc lê từng bước xuống cầu thang vì khớp gối đau nhói liên tục. Tình trạng này xảy ra từ cuối năm ngoái. Cứ hễ đi bộ lâu hoặc đứng làm việc nhiều là khớp gối trái của chị căng và nhức tê. Ban đầu, chị chủ quan, nghĩ là do công việc nhiều phải ngồi máy tính lâu, nhưng đến một ngày chân trái không thể co duỗi được chị mới đến bệnh viện khám.

Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ phát hiện sụn khớp gối trái có dấu hiệu bắt đầu mòn, bao hoạt dịch dày lên. Kết quả đo mật độ xương (DXA) cũng cho thấy T-score T-score < -2.5, xác định chị bị loãng xương. Nếu không kịp thời phát hiện và can thiệp thì cả hai bệnh này sẽ “đồng hành” khiến chi phí điều trị, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng tăng cao, còn chất lượng cuộc sống của người bệnh bị đe dọa.

Tại Hội nghị Khoa học thường niên của Hội Loãng xương TP.HCM lần thứ 19 năm 2025, PGS.TS.BS Lê Anh Thư, chủ tịch Hội Loãng xương TP.HCM, phó chủ tịch Hội Thấp khớp học Việt Nam, cho biết hiện trên toàn cầu có khoảng 500 triệu người đang sống chung với loãng xương. Mỗi năm, trung bình 37 triệu ca gãy xương do loãng xương được ghi nhận trên nhóm dân số trên 55 tuổi, tương đương 70 ca mỗi phút.

Tại Việt Nam, năm 2022 đã có 3,6 triệu người mắc loãng xương, và con số này được dự báo tăng lên 4,5 triệu vào năm 2030, trong đó hơn 70% là phụ nữ sau mãn kinh. Theo nghiên cứu gần đây nhất với gần 100.000 người Việt Nam được tầm soát từ nhãn hàng Anlene của Tập đoàn Fonterra (Move Check), có khoảng 50% người trên 40 tuổi có nguy cơ loãng xương, 27% trên 40 tuổi đã loãng xương. Đặc biệt tỉ lệ loãng xương ở phụ nữ trên 50 tuổi lên đến 33%.

Trong khi đó, thoái hóa khớp cũng đang gia tăng với gần 300 triệu người trên thế giới chịu đựng tình trạng cứng khớp, đau khớp gối và háng. Bệnh lý này không những kéo giảm nghiêm trọng chất lượng cuộc sống, mà còn làm tăng 55% nguy cơ tử vong khi đồng thời người bệnh mắc những bệnh mạn tính như đái tháo đường hay tăng huyết áp.

“Về mặt kinh tế, tổng chi phí điều trị trực tiếp và gián tiếp của thoái hóa khớp lên tới 136 tỉ USD mỗi năm, gây áp lực không nhỏ đến ngân sách quốc gia và túi tiền của các gia đình”, PGS.TS.BS Lê Anh Thư thông tin.

Gánh nặng thầm lặng

PGS.TS.BS Lê Anh Thư nhận định loãng xương và thoái hóa khớp là 2 bệnh lý phức tạp và thường gặp nhất của chuyên ngành thấp khớp học. Hai bệnh lý này vừa liên quan đến nhau, vừa liên quan đến nhiều bệnh lý chuyển hóa mạn tính thường gặp của con người và cũng chịu tác động qua lại của nhiều bệnh lý khác nhau, luôn được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đặc biệt quan tâm.

Loãng xương và thoái hóa khớp - Ảnh 2.

Gian hàng của nhãn hàng Anlene thu hút sự quan tâm của đại biểu tham dự Hội nghị Khoa học thường niên Hội Loãng xương TP.HCM diễn ra vào ngày 17.5 vừa qua. Ảnh: DNCC.

“Có đến 1/3 số người bị thoái hóa khớp mắc đồng thời từ 5 bệnh mạn tính trở lên. Thoái hóa khớp cũng làm tăng 50% nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Khi hoạt động thể lực giảm, cộng thêm gánh nặng bệnh đồng mắc và tác dụng phụ của các thuốc điều trị, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân ở người thoái hóa khớp tăng đến 55%”, chủ tịch Hội Loãng xương TP.HCM cho hay.

PGS.TS.BS Lê Anh Thư cũng cho biết cả loãng xương lẫn thoái hóa khớp đều diễn tiến âm ỉ, gần như không biểu hiện lâm sàng ở giai đoạn sớm. Hậu quả là phần lớn bệnh nhân chỉ được chẩn đoán sau khi đã gãy xương hoặc chịu đựng đau khớp kéo dài, khiến điều trị trở nên phức tạp và tốn kém, đồng thời làm suy giảm khả năng vận động và tính tự chủ trong sinh hoạt. Khi dân số Việt Nam già hóa nhanh, gánh nặng điều trị hai bệnh lý này càng gây áp lực lớn lên hệ thống y tế và cản trở mục tiêu “lão hóa khỏe mạnh”.

Để ứng phó, chủ tịch Hội Loãng xương TP.HCM cho rằng chế độ ăn uống hợp lý và tập luyện thường xuyên sẽ giảm gánh nặng bệnh tật từ loãng xương và thoái hóa khớp. Trong đó, bổ sung canxi, protein, vitamin D hợp lý sẽ giúp xương chắc khỏe hơn, phòng ngừa các bệnh lý xương khớp hiệu quả. Thực phẩm từ sữa được đánh giá là nguồn canxi dồi dào, đồng thời cung cấp protein chất lượng cao, collagen, magie và các chất chống oxy hóa cần thiết cho quá trình khoáng hóa xương và duy trì sức khỏe sụn khớp.

Do vậy, cần bắt đầu từ can thiệp dinh dưỡng sớm – trước cả khi có triệu chứng hay gãy xương đầu tiên. Dinh dưỡng hợp lý là yếu tố nền tảng giúp duy trì mật độ xương, bảo vệ sụn khớp và giảm nguy cơ rối loạn chuyển hóa. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp vân động hợp lý cùng với việc sử dụng sữa hàng ngày, giúp cải thiện chức năng vận động mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe cơ xương khớp ngay từ sau 4 tuần.

Loãng xương và thoái hóa khớp - Ảnh 3.

Nhãn hàng Anlene của Fonterra Brands Việt Nam giới thiệu các giải pháp dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe tại Hội nghị Khoa học thường niên của Hội Loãng xương TP.HCM. Ảnh: DNCC.

Đồng hành cùng Hội nghị Khoa học thường niên của Hội Loãng xương TP.HCM trong nhiều năm, nhãn hàng Anlene thuộc tập đoàn Fonterra đến từ New Zealand đã và đang mang đến giải pháp dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe cơ xương khớp.

Sữa bổ sung dinh dưỡng Anlene chứa các thành phần thiết yếu, cùng phức hợp dinh dưỡng chứa hoạt chất MFGM, giàu canxi, collagen, các vitamin và khoáng chất. Sản phẩm này là lựa chọn của nhiều người tiêu dùng trong suốt 30 năm qua.

Năm 2025 nhãn hàng giới thiệu dòng sản phẩm mới thay đổi bao bì và công thức đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng đa dạng cho người lớn tuổi.