
Các diễn giả phát biểu tại tọa đàm – Ảnh: THUÝ ANH
Điều này được thể hiện tại diễn đàn “Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thúc đẩy chăm sóc sức khoẻ toàn diện, bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, do Pharma Group và FPT đồng tổ chức hôm nay 6-6 tại Hà Nội.
Người bệnh mãn tính sẽ có cầu nối chăm sóc sức khỏe
76 tuổi và mắc bệnh tăng huyết áp nên ông Hùng, một người bệnh tới dự diễn đàn nói ông rất lúng túng và lo ngại ở những ngày đầu tiên được phát hiện mắc bệnh. Những con số huyết áp tâm trương, tâm thu, từ ngữ khoa học làm ông khó hiểu, lo ngại bệnh nặng và chữa trị sẽ chậm hiệu quả.
“Điều bác Hùng chia sẻ là những tình huống thực tế diễn ra mỗi ngày, mỗi phút tại hệ thống nhà thuốc Long Châu chúng tôi. Bệnh nhân đến Long Châu mỗi ngày có khi ban đầu chỉ là mua một lọ thuốc nhỏ mắt nhỏ, trong quá trình tương tác với dược sĩ tại nhà thuốc, những dấu hiệu sức khỏe được bệnh nhân thuật lại và sự hướng dẫn, kết nối của dược sĩ lại có thể phát hiện ra nhiều tình huống bệnh lý mà người bệnh chưa phát hiện được.
Sự kết nối, thân thiết giữa người bệnh và dược sĩ nhà thuốc là điểm tiếp xúc đầu tiên về sức khỏe ” – bà Nguyễn Đỗ Quyên, phó tổng giám đốc FPT Retail kiêm giám đốc điều hành FPT Long Châu nói tại diễn đàn.
Và từ “điểm chạm” này, Long Châu đã có một sáng kiến mới là “lúa hoá” kiến thức y khoa. Hiện Long Châu có 18.000 dược sĩ làm việc khắp Việt Nam, được đào tạo bài bản, có nền tảng công nghệ, nhưng khi truyền tải kiến thức chuyên môn cho người bệnh thì phải thật dễ hiểu, dễ thấm để người bệnh nắm được.
Từ thông tin giữa dược sĩ và bệnh nhân mỗi ngày này, hiện Long Châu có cơ sở dữ liệu từ 28,5 triệu khách hàng đã mua thuốc, nhiều người quay lại mỗi tháng và từ đó Long Châu có thể “hiểu” bệnh nhân, họ mắc bệnh gì, mua thuốc gì, ai bán, tư vấn dùng thuốc ra sao…
Và tất cả những thông tin y khoa đều là thông tin bảo mật, tất cả những dữ liệu về bệnh nhân như thế này cũng đều được bảo mật.
Chia sẻ ý kiến này với bà Quyên, đại diện tỉnh Phú Thọ tại diễn đàn cho hay 100% trạm y tế xã tại Phú Thọ có bác sĩ, bác sĩ cũng đã được đào tạo để phát hiện, chẩn đoán ca bệnh tăng huyết áp, tiểu đường…
“Nhưng nếu chỉ tập trung vào phát hiện bệnh nhân và xử lý, điều trị là chúng ta vẫn đang giải quyết phần ngọn, chiến lược chăm sóc sức khoẻ toàn dân đang chuyển sang chăm sóc sức khoẻ chủ động. Nhờ có số hoá dữ liệu, có sổ sức khoẻ điện tử thì mỗi người dân có thể được chăm sóc từ khi sơ sinh đến trưởng thành, già đi, mọi người đều có kiến thức về phòng bệnh từ sớm, từ xa” – vị này cho biết.

Ngành dược phẩm đang có bước tăng trưởng mạnh, nhưng mục tiêu tới đây là người Việt được chăm sóc sức khỏe chủ động và được tiếp cận thuốc mới sớm hơn
Đổi mới sáng tạo trong y khoa và làm sao để người dân có thuốc mới sớm hơn?
Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT Trương Gia Bình đã khiến khán phòng im lặng lắng nghe trong suốt thời gian ông phát biểu, bởi những vấn đề ông đặt ra đều rất quan trọng và rất mới.
“Mục tiêu của chúng ta hiện nay không phải là sống mà là sống khoẻ. Để đạt mục tiêu này hiện còn một số vướng mắc như tiếp cận thuốc mới, trong 10 năm qua thế giới có 560 thuốc mới được phát triển thì chúng ta chỉ tiếp cận được 42 thuốc, tương đương 9%, trong khi Nhật Bản là hơn 50%. Làm sao chúng ta đổi được con số 9% sang hơn 50%? Làm sao khi ốm phải có thuốc tốt, tiếp cận thuốc mới nhanh như Singapore, Nhật Bản?” ông Bình đặt câu hỏi.
Bên cạnh đó, trước vấn nạn thuốc giả đang được phanh phui nhiều gần đây, ông Bình nói đó là nỗi đau nhưng mong không lặp lại. “Đã đến lúc chúng ta có giấc mơ lớn, ước mơ lớn, ngành dược phẩm là ngành cần sáng tạo, chúng tôi có ước mơ lớn là hợp tác với các hãng dược hàng đầu thế giới để sản xuất thuốc tại Việt Nam” ông Bình cho biết.
Tham dự diễn đàn, Phó thủ tướng Lê Thanh Long cũng chia sẻ chúng ta đang đổi mới tư duy từ khám sức khỏe sang chăm sóc sức khỏe. Các nghị quyết gần đây như 57, 59, 66, 68 cùng nghị quyết sắp tới riêng về y tế sẽ tạo nên đột phá trong chăm sóc sức khỏe .
Phó thủ tướng cũng đề nghị triển khai sổ sức khỏe điện tử nhanh hơn, sử dụng trí tuệ nhân tạo, AI trong cung cấp dịch vụ y tế, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong phát triển thuốc mới và ứng dụng các kỹ thuật y khoa tiên tiến.
Cần 3 đột phá: Cơ chế, đổi mới sáng tạo và hợp tác công – tư
Diễn đàn “Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thúc đẩy chăm sóc sức khỏe toàn diện, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới” do Pharma Group và FPT đồng tổ chức, là diễn đàn đối thoại đa chiều giữa các nhà đối thoại chính sách, cơ quan quản lý, chuyên gia trong và ngoài nước, doanh nghiệp y dược, công nghệ, cơ sở khám chữa bệnh…, cùng tìm lời giải cho chăm sóc sức khoẻ người dân.
Theo ông Trương Gia Bình, trưởng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT, để hiện thực hóa khát vọng về chăm sóc sức khỏe người dân trong kỷ nguyên mới, trong y tế cần 3 đột phá: cơ chế, đổi mới sáng tạo và hợp tác công – tư.
Về cơ chế, chúng ta phải từ bỏ tư duy không quản được thì cấm, chuyển sang coi cơ chế là sức mạnh cạnh tranh quốc gia.
Về đổi mới sáng tạo, Việt Nam có thể trở thành một trung tâm thử nghiệm lâm sàng, sản xuất thuốc mới dựa trên AI.
Về hợp tác công – tư, cần liên kết các bệnh viện, công ty dược, bác sĩ, dược sĩ trên nền tảng dữ liệu chung, bởi đầu tư cho sức khỏe là đầu tư cho tương lai.
Ông Darrell Oh, chủ tịch Pharma Group nói đầu tư cho y tế là đầu tư cho con người, cho nguồn lực quý giá nhất của đất nước. “Chúng tôi đại diện cho ngành dược phẩm phát minh và cam kết đồng hành cùng Việt Nam” – ông Oh nói.