Số lượng ngoại binh các giải vô địch quốc gia ở Đông Nam Á

Số lượng ngoại binh các giải vô địch quốc gia ở Đông Nam Á

bởi

trong
Số lượng ngoại binh các giải vô địch quốc gia ở Đông Nam Á

Lucas Crispim – một trong những ngoại binh đáng chú ý nhất của Thai-League – Ảnh: BURIRAM

Ngày 9-7 vừa qua, Giải vô địch quốc gia Malaysia (M-League) 2025-2026 đã công bố quyết định về việc sử dụng ngoại binh mới. Theo đó, các đội được phép đăng ký 15 ngoại binh, bao gồm 12 cầu thủ mở (ngoài châu Á và ASEAN), 1 ngoại binh châu Á, và 2 cầu thủ thuộc ASEAN. 

Tuy nhiên, các đội tại M-League chỉ được đăng ký 9 ngoại binh trong 1 trận đấu và đưa vào sân cùng lúc 6 người. 

Dù ban tổ chức M-League mở rộng số ngoại binh “khủng” đến như vậy nhưng đa số các đội đều không thể xài hết. 

Johor Darul Ta’zim – đội bóng mạnh nhất Malaysia lúc này – cũng chỉ đăng ký 11/15 ngoại binh. Johor Darul Ta’zim có tiềm lực tài chính mạnh và cũng tham dự nhiều đấu trường nên họ có lý do để đăng ký nhiều ngoại binh. 

Việc sử dụng gần như tối đa suất ngoại binh giúp Johor Darul Ta’zim dường như không có đối thủ ở M-League. Cũng nhờ lực lượng ngoại binh hùng hậu, Johor Darul Ta’zim vài năm gần đây liên tiếp tạo dấu ấn ở đấu trường châu lục.

Tương tự, Giải vô địch Indonesia (Liga 1) cũng cho phép số lượng ngoại binh “khủng”. Cụ thể, các CLB được đăng ký đến 11 cầu thủ ngoại, và cho phép 8 trong số đó ra sân cùng lúc. Cũng giống như M-League, hầu hết các đội bóng ở Liga 1 đều không thể sử dụng tối đa 11 suất ngoại binh. 

Tại Giải vô địch Thái Lan (Thai-League), các đội sẽ được đăng ký tối đa 7 ngoại binh và không giới hạn cầu thủ ASEAN. Trên sân, các đội sử dụng tối đa 5 ngoại binh và 2 cầu thủ ASEAN. Thực tế số lượng này đã được giảm xuống so với mùa giải trước đó. Thai-League 2024-2025 được đăng ký 9 cầu thủ nước ngoài, bao gồm 1 cầu thủ thuộc AFC và không quá 3 cầu thủ thuộc ASEAN. 

Có thể thấy, các giải vô địch quốc gia hàng đầu Đông Nam Á đều có rất nhiều suất ngoại binh. Điều này về lý thuyết rất có lợi cho sự phát triển của các giải vô địch quốc gia nhưng đồng thời cũng kéo theo nhiều hệ lụy. Trong đó có việc các cầu thủ bản địa sẽ ít có cơ hội ra sân thi đấu. 

Các giải vô địch quốc gia ở Đông Nam Á sử dụng ngoại binh ra sao? - Ảnh 2.Nhiều CLB V-League lại ‘đòi’ tăng ngoại binh

Nam Định, Hà Nội, Công An Hà Nội, Thể Công – Viettel là những đội muốn sử dụng tối đa 4 ngoại binh cùng lúc trong trận thay vì chỉ 3 và 1 dự bị theo kế hoạch dự kiến của VPF trong mùa giải 2025-2026.