
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng trình bày báo cáo chính trị tại đại hội – Ảnh: Đ.G
Sáng 17-6, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ
Đây là đại hội đầu tiên của đảng bộ này sau khi thực hiện hợp nhất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Sở Tài nguyên và Môi trường TP (tháng 5-2025). Ông Bùi Xuân Cường – ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, phó chủ tịch UBND TP.HCM – đến dự.
Trình bày báo cáo, ông Nguyễn Toàn Thắng – thành ủy viên, bí thư đảng ủy, giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM – cho biết trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, cả nước và TP.HCM tập trung vào cải cách thể chế, chuyển đổi số, phát triển bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu.
TP.HCM được Trung ương giao nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, tạo nền tảng Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát huy vai trò tham mưu.
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, cụ thể hóa các mục tiêu phát triển, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai và bảo vệ môi trường, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế – xã hội.
Điểm nhấn là triển khai Luật Đất đai 2024 (hơn 77.000 góp ý, 14 văn bản hướng dẫn), hoàn thành 10/10 nhiệm vụ theo nghị quyết 98 của Quốc hội, và tích cực thực hiện các nghị quyết, nghị định về quản lý đất đai (170, 171/2024/QH15; 75, 76/2025/NĐ-CP), kế hoạch sử dụng đất đến 2030.
Sở đã thẩm định 38 dự án, tiếp nhận 66 hồ sơ bồi thường, cấp 36.105 giấy chứng nhận (100.095 nhà ở thương mại), xử lý gần 1,94 triệu hồ sơ biến động và số hóa 100% dữ liệu địa chính (hơn 2,47 triệu thửa đất).
Công tác thể chế, cải cách hành chính, thanh tra, xử lý vi phạm được chỉ đạo quyết liệt. Ngoài ra, sở tổ chức 32 đoàn thanh tra, ban hành 32 kết luận, xử phạt 776 vụ, thu hơn 61,2 tỉ đồng.
Tập trung quản lý hiệu quả nguồn lực đất đai
Theo ông Thắng, hiện nay, đội ngũ cán bộ hai sở (Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp cũ) có tinh thần trách nhiệm cao nhưng đang đối mặt với khối lượng công việc lớn, đòi hỏi chuyên môn sâu, tốc độ xử lý nhanh.
Trong bối cảnh tinh giản biên chế và sáp nhập tổ chức, việc duy trì ổn định tổ chức, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ trở nên cấp thiết.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 – 2030 – Ảnh: Đ.G
Nhiệm kỳ 2025 – 2030, TP.HCM tập trung quản lý hiệu quả nguồn lực đất đai, xem đây là nhiệm vụ then chốt phát triển kinh tế – xã hội. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, định giá đất sát thị trường và phát triển thị trường quyền sử dụng đất là trụ cột quan trọng.
TP đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bằng đấu giá, đấu thầu minh bạch và giải phóng mặt bằng các trục giao thông trọng điểm theo mô hình TOD. Thành phố cũng ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng sạch.
Ngoài ra, việc bảo vệ môi trường được tập trung cải thiện chất lượng không khí, xử lý chất thải rắn và nước thải hiệu quả.
Trong giai đoạn này, TP.HCM cũng phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, sinh thái, đa giá trị, đảm bảo an ninh lương thực và bền vững. Ngành nông nghiệp được cơ cấu lại, đẩy mạnh sản phẩm chủ lực, OCOP đạt chuẩn quốc tế.
TP tập trung 10 đề án trọng điểm (OCOP 2026 – 2030, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số nông nghiệp, rau an toàn, nuôi biển gắn du lịch, bảo vệ rừng, giảm ngập, phát triển giống…) nhằm hiện đại hóa nông nghiệp, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
Phân cấp, tránh chồng chéo chức năng, đẩy mạnh chuyển đổi số
Sau hợp nhất, bộ máy chính quyền của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP bao gồm 13 phòng, ban chuyên môn, 88 tổ chức hành chính và 11 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.
Hiện tại, Đảng bộ của sở bao gồm 6 đảng bộ bộ phận và 29 chi bộ trực thuộc, với tổng số 790 đảng viên. Ban chấp hành Đảng bộ có 21 người, trong đó ban thường vụ có 6 người và ủy ban kiểm tra gồm 5 người.
Đảng bộ sở này có 3 đoàn thể trực thuộc là Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh.
Ông Thắng cho hay giai đoạn 2025 – 2030, ngành nông nghiệp và môi trường TP tiếp tục tinh gọn, hiệu quả, hiện đại hóa bộ máy. Trọng tâm kiện toàn tổ chức, phân cấp, tránh chồng chéo chức năng, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI, dữ liệu lớn và GIS.
Cần nâng cao năng lực cán bộ, xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả minh bạch, gắn trách nhiệm với người dân, doanh nghiệp.