
Xe điện hoạt động ở Hội An – Ảnh: B.D.
Ngày 19-6, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cho biết vừa có đề xuất gửi UBND tỉnh Quảng Nam điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại một số tuyến đường bộ tại Hội An.
Việc này nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện để khai thác lượng xe điện đang có tại các trung tâm du lịch.
Nhiều bên ủng hộ lắp biển báo 30km/h cho xe điện
Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, mới đây UBND TP Hội An cũng có văn bản đề xuất đặt biển báo tốc độ tối đa 30km/h trên một số tuyến đường.
Phía TP Hội An cho rằng từ năm 2016 đến nay, loại xe chở người bốn bánh có gắn động cơ (xe điện) được thí điểm phục vụ khách du lịch đi lại giữa các điểm tham quan.
Tới nay Hội An có 123 xe điện đang trung chuyển hành khách từ các bãi đỗ xe đến phố cổ và các điểm tham quan.
Viện dẫn khoản 2, điều 24, nghị định số 165/2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, TP Hội An cho rằng từ ngày 15-2-2025 xe điện chỉ được chạy trên các đường đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 30km/h (tốc độ này áp dụng cho tất cả các phương tiện).
Theo TP Hội An, nếu không đặt biển báo 30km/h thì 123 xe điện ở Hội An sẽ không được phép chạy.
Trên cơ sở đề xuất từ Hội An, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị này đã phối hợp với UBND thành phố Hội An, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Quảng Nam kiểm tra thực tế.
Qua đánh giá từ các đơn vị, phương án đặt biển 30km/h mà phía Hội An đề nghị “cơ bản phù hợp với đặc điểm giao thông”.
Các tuyến đường hạn chế tốc độ đa phần nằm trong khu phố cổ; mặt đường nhỏ, mật độ phương tiện cao, dòng xe lưu thông với tốc độ chậm.
Theo ý kiến nhiều bên, với đặc thù là một đô thị du lịch di sản, diện tích không lớn nhưng khách tham quan mỗi ngày lại rất đông nên việc xe điện hoạt động tại Hội An các năm qua đảm bảo an toàn.
Xe điện đáp ứng tốt nhu cầu của du khách, góp phần giảm phương tiện công cộng đi vào gần khu trung tâm, giảm áp lực giao thông khu vực phố cổ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và đảm bảo an ninh, trật tự.
Sở Xây dựng nói gì?
Trong văn bản báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Xây dựng cho biết sau gần 9 năm hoạt động xe điện đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thuận lợi cho du khách tham quan phố cổ Hội An và các địa điểm du lịch lân cận.
Hoạt động của xe điện đảm bảo trật tự, đảm bảo an toàn giao thông; giảm thiểu ô nhiễm ở khu trung tâm.
Mặt khác việc trung chuyển hành khách bằng xe điện từ các bến xe bên ngoài vào trung tâm thành phố góp phần giảm áp lực giao thông, giảm ùn tắc.
“Nếu không có hoạt động của xe điện để trung chuyển hành khách, áp lực giao thông khu vực trung tâm sẽ tăng lên; xe taxi, xe công nghệ tăng lên sẽ khó kiểm soát, nguy cơ mất trật tự, mất an toàn” – Sở đề cập.

Xe điện đưa khách tham quan làng quê ở Hội An – Ảnh: HIỀN LÊ
Tuy vậy Sở cũng nhìn nhận nếu lắp biển hạn chế tốc độ (với tất cả các loại phương tiện) tối đa 30km/h ở nhiều nơi sẽ ảnh hưởng tới các phương tiện khác.
Tuy nhiên ảnh hưởng này là không lớn bởi đa phần đường ở Hội An – nơi dự kiến hạn chế tốc độ – nhỏ hẹp, mật độ phương tiện đông, có nhiều nút giao thông, thường xuyên ùn tắc.
Trên cơ sở ý kiến nhiều bên và thực tế ở Hội An, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cho biết đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất cho đặt biển báo tốc độ thác tối đa 30km/h với mọi phương tiện tham gia giao thông tại một số đường ở Hội An.
Doanh nghiệp xe điện Hội An chờ được tháo gỡ
Như Tuổi Trẻ Online thông tin, gần đây nhiều doanh nghiệp xe điện du lịch trên cả nước than gặp khó khăn vì buộc phải tạm ngưng chở khách. Các xe điện hết thời gian thí điểm nên phải chờ các ngành, địa phương tính toán phương án.
Tại TP Đà Nẵng, 4 doanh nghiệp với tổng 200 xe điện cũng vừa có đơn gửi các ngành đề nghị tháo gỡ.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 19-6, chủ một doanh nghiệp xe điện lớn ở Hội An, cho biết rất mừng vì nắm được thông tin nhiều đơn vị ở Quảng Nam ủng hộ xe điện được tiếp tục hoạt động đúng luật.
“Hội An phạm vi nhỏ nhưng khách du lịch rất đông, lại là thành phố du lịch sinh thái nên xe điện giải quyết được nhiều vấn đề.
Chúng tôi mong cơ quan chức năng cho phép tiếp tục hoạt động. Doanh nghiệp đầu tư vốn rất lớn ở Hội An, nhưng mấy năm nay liên tục đối diện các khó khăn như dịch COVID-19, sự cố cháy hàng chục xe điện…” – đại diện đơn vị xe điện du lịch ở Hội An nói.