
Người dân làm thủ tục hành chính tại quận 11 (TP.HCM) – Ảnh: PHƯƠNG NHI
Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM, kiến nghị về việc phân định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng sau khi thành phố triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính.
Theo quy định hiện nay, UBND cấp xã không có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.
Tuy nhiên để đảm bảo thủ tục hành chính được giải quyết ổn định, thông suốt trong giai đoạn chuyển tiếp, Sở Xây dựng đề xuất UBND TP ban hành văn bản chỉ đạo tạm thời cho phép UBND cấp xã được cấp giấy phép xây dựng trong một số trường hợp, nếu đến thời điểm triển khai mô hình chính quyền 2 cấp mà Chính phủ vẫn chưa ban hành nghị định phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền.
Cụ thể, Sở Xây dựng kiến nghị cho UBND cấp xã được cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ (trừ các công trình nhà ở riêng lẻ cấp II trở lên) và công trình xây dựng cấp III, cấp IV (trừ các công trình phải thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng).
Việc cấp phép này chỉ áp dụng với các công trình nằm trong phạm vi địa bàn hành chính do UBND cấp xã quản lý.
Các công trình còn lại sẽ do các cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
Theo đó, Sở Xây dựng sẽ cấp giấy phép xây dựng công trình từ cấp II trở lên, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng có công trình cấp III hoặc cấp IV nằm trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên, công trình nhà ở riêng lẻ từ cấp II trở lên và công trình cấp III, IV thuộc diện phải thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi tại cơ quan chuyên môn về xây dựng (trừ các công trình trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế).
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao sẽ tiếp tục thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình nằm trong phạm vi chức năng và địa giới được phân công quản lý.
Đề xuất này của Sở Xây dựng sẽ được áp dụng tạm thời cho đến khi Chính phủ ban hành văn bản chính thức quy định về phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền theo mô hình tổ chức địa phương hai cấp trong lĩnh vực xây dựng, giao thông và các lĩnh vực liên quan.