Sốc tiểu đường, hay còn gọi là hạ đường huyết nghiêm trọng, là tình trạng mà lượng đường glucose trong máu giảm xuống quá thấp. Mức đường huyết này thấp đến mức ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của não và cơ thể, theo trang thông tin y học Medicine Net (Mỹ).

Sốc tiểu đường khiến người bệnh run rẩy, tim đập nhanh
Hạ đường huyết thông thường thì chỉ số đường huyết giảm xuống dưới 70 mg/dL. Lúc này, các triệu chứng hạ đường huyết là nhẹ. Tuy nhiên, nếu đường huyết tiếp tục giảm xuống thấp dưới mức 60 mg/dL, thậm chí là dưới 50 mg/dL thì sẽ gây sốc tiểu đường.
Thông thường, đường glucose trong máu là nguồn năng lượng chính của cơ thể, đặc biệt là bộ não. Khi lượng glucose không đủ, não không nhận được năng lượng cần thiết để hoạt động, dẫn đến các rối loạn về nhận thức và chức năng thần kinh.
Nguyên nhân chính gây sốc tiểu đường thường là do dùng thuốc insulin hoặc các loại thuốc điều trị tiểu đường khác, đồng thời kết hợp với các yếu tố như ăn uống không đủ, vận động quá sức, uống rượu bia hay bệnh lý kèm theo.
Khi đường huyết giảm đột ngột, cơ thể sẽ phản ứng bằng cách kích hoạt các hoóc môn như adrenaline để tăng đường huyết, gây ra các triệu chứng như đổ mồ hôi, run rẩy, hồi hộp. Nếu không can thiệp, sốc tiểu đường sẽ tiến triển nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.
Sốc tiểu đường được xem là trường hợp cấp cứu y tế vì não rất nhạy cảm với thiếu hụt glucose. Khi không có đủ glucose để hoạt động, các tế bào thần kinh bắt đầu bị tổn thương. Nếu tình trạng này kéo dài mà không được khắc phục, não có thể bị tổn thương vĩnh viễn hoặc người bệnh có thể rơi vào trạng thái hôn mê.
Ngoài ra, sốc tiểu đường còn gây ra các rối loạn về tim mạch như nhịp tim không đều, huyết áp thấp, tăng nguy cơ đột quỵ hoặc các biến chứng nghiêm trọng khác.
Dấu hiệu sốc tiểu đường
Các dấu hiệu phổ biến của sốc tiểu đường là run rẩy, đổ mồ hôi lạnh, đột ngột đói bụng, nhức đầu, chóng mặt, mệt mỏi, yếu sức và nhịp tim nhanh. Những triệu chứng này có thể xuất hiện nhanh chóng chỉ trong vòng vài phút.
Khi phát hiện người bệnh có dấu hiệu hạ đường huyết, người thân cần nhanh chóng xử lý để nâng đường huyết lên mức an toàn. Người bệnh cần được ăn hoặc uống thực phẩm chứa đường nhanh, chẳng hạn nạp khoảng 15-20 gram carbohydrate đơn giản như nước ngọt có ga, nước ép trái cây, kẹo đường, mật ong hoặc viên đường glucose. Sau đó chờ khoảng 15 phút rồi đo lại đường huyết. Nếu vẫn thấp, tiếp tục bổ sung thêm đường.
Trường hợp người bệnh bất tỉnh thì không nên cho ăn uống để tránh nguy cơ sặc. Thay vào đó, người thân cần đưa người bệnh đến bệnh viện ngay lập tức, theo Medicine Net.