Sony FX2 được trang bị cảm biến full-frame Exmor R chiếu sáng sau với độ phân giải hiệu dụng 33 megapixel, mang đến hình ảnh sắc nét, hiệu ứng bokeh mượt mà – đặc trưng của dòng Cinema Line. Với dải tương phản rộng lên tới 15+ stop khi sử dụng S-Log3, FX2 tái hiện chi tiết rõ ràng ở cả vùng sáng và vùng tối, phù hợp cho các cảnh quay có độ chênh sáng cao, đảm bảo chất lượng hình ảnh vượt trội trong mọi điều kiện ánh sáng.

Sony FX2 có thiết kế nhỏ gọn
Ảnh: Sony
Máy hỗ trợ Dual Base ISO ở mức 800 và 4.000 cho chế độ S-Log3, giúp tối ưu chất lượng hình ảnh trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. ISO có thể mở rộng lên đến 102400 khi quay video, lý tưởng cho những môi trường ánh sáng yếu hoặc cảnh quay ban đêm. FX2 hỗ trợ đa dạng định dạng ghi hình chuyên nghiệp, bao gồm 4:2:2 10-bit All-Intra và XAVC S-I DCI 4K ở tốc độ 24p, đáp ứng tốt nhu cầu hậu kỳ linh hoạt.
Thời lượng quay liên tục được nâng cao đáng kể nhờ hệ thống làm mát tích hợp, cho phép ghi hình đến 13 giờ ở chuẩn 4K 60p. FX2 hỗ trợ quay chuyển động chậm với tốc độ lên đến 60 fps ở 4K (tương đương hiệu ứng slow-motion 2.5x) và 120 fps ở Full HD (slow-motion 5x), mang lại độ linh hoạt cao cho các nhà làm phim trong việc xử lý chuyển động.
FX2 được cài sẵn chế độ màu S-Cinetone mặc định, kết hợp với nhiều tùy chọn Picture Profile và Creative Look, cho phép tạo nên những khung hình đậm chất điện ảnh ngay từ trong máy. Bên cạnh đó, máy cũng hỗ trợ tính năng hiển thị giải nén (desqueeze) cho các ống kính anamorphic tỷ lệ 1.3x và 2.0x, giúp căn chỉnh khung hình chính xác khi quay phim ở định dạng điện ảnh rộng.
Về khả năng lấy nét, FX2 được trang bị công nghệ Real-time Recognition AF – hệ thống lấy nét tự động theo thời gian thực với độ chính xác cao, đặc biệt với chủ thể là con người. Bên cạnh đó, máy có thể nhận diện linh hoạt nhiều đối tượng khác như động vật, chim, phương tiện giao thông và côn trùng, với chế độ Auto hỗ trợ nhận diện hoàn toàn tự động. Các tính năng hỗ trợ chuyên sâu như bù thở nét (focus breathing compensation), AF Assist, cùng khả năng tùy chỉnh tốc độ và độ nhạy chuyển nét cho phép người dùng kiểm soát điểm lấy nét mượt mà, chính xác – từ đó tạo nên hiệu ứng hình ảnh đậm chất điện ảnh.
Ngoài ra, FX2 còn mở rộng khả năng kết nối với HDMI Type-A, cho phép xuất tín hiệu 4K 60p 4:2:2 10-bit hoặc RAW 16-bit. Máy hỗ trợ Wi-Fi băng tần kép (2,4 GHz và 5 GHz), kết nối LAN có dây (qua adapter), cùng USB Type-C truyền dữ liệu tốc độ cao SuperSpeed 10 Gbps và sạc nhanh nhờ USB Power Delivery.
Dự kiến, máy quay FX2 sẽ chính thức mở bán tại Việt Nam từ tháng 8.2025, với hai phiên bản: FX2 (kèm tay cầm) có giá 84,99 triệu đồng hoặc FX2B (chỉ thân máy) với giá 74,99 triệu đồng.