Theo quy luật diễn tiến dịch bệnh hằng năm tại TP.HCM, mùa cao điểm của bệnh sốt xuất huyết bắt đầu tăng vào giữa tháng 6 và dự kiến kéo dài đến hết tháng 10.
Để chủ động ứng phó dịch bệnh, hạn chế tử vong, ngành y tế TP.HCM triển khai tháng cao điểm hành động và đề nghị các tổ chức, đoàn thể, toàn dân thực hiện biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue (bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Dengue gây ra).

Dịch bệnh sốt xuất huyết tăng mạnh ở TP.HCM
ẢNH: DUY TÍNH
Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của TP.HCM, từ đầu năm đến tuần 23, TP.HCM ghi nhận 8.595 ca mắc sốt xuất huyết Dengue; tăng 131,2% so với cùng kỳ năm 2024 (3.718 ca).
Riêng từ ngày 1.5 đến 12.6, TP.HCM ghi nhận 766 trường hợp mắc sốt xuất Dengue nhập viện và điều trị. Trong đó, có 324 trường hợp có địa chỉ tại TP.HCM; 422 trường hợp ở các tỉnh, thành khác đến khám, điều trị.
Tổng số ca bệnh nặng hiện là 291 ca, tăng so với cùng kỳ năm 2024 là 77 trường hợp. Hiện chưa ghi nhận trường hợp tử vong do sốt xuất huyết Dengue.
Ngay từ đầu năm 2025, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch số 1730/KH-SYT ngày 25.2.2025 về “Phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue năm 2025”.
Trước diễn tiến tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue hiện nay, Sở Y tế đã tham mưu UBND TP.HCM triển khai kế hoạch tháng cao điểm phòng chống dịch bệnh năm 2025.
Kế hoạch tập trung và cụ thể hóa bằng các hành động như: chủ động tìm kiếm và loại bỏ nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue nhằm giảm mật độ muỗi. Tăng cường hoạt động nâng cao nhận thức của cộng đồng về chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue. Nhận biết sớm các triệu chứng và dấu hiệu cảnh báo bệnh sốt xuất huyết Dengue.
Tăng cường vai trò của chính quyền, tổ chức, đoàn thể trong công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue, đồng thời khuyến khích sự tham gia tích cực của cộng đồng. Phát động phong trào sâu rộng trong cộng đồng nhằm khuyến khích người dân tham gia tích cực công tác phòng chống sốt xuất huyết Dengue. Cần thường xuyên dọn dẹp, loại bỏ các vật chứa có nguy cơ phát sinh lăng quăng tại cơ quan, đơn vị, nơi ở và trong cộng đồng.
Đồng thời, Sở Y tế cũng chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh củng cố quy trình tiếp nhận, sàng lọc điều trị ngoại trú – nhập viện, phân tuyến điều trị cụ thể đối với từng ca bệnh sốt xuất huyết Dengue. Đồng thời, sẵn sàng hội chẩn chuyên gia, kích hoạt quy trình báo động đỏ bảo đảm người bệnh được tư vấn, cấp cứu, điều trị và chuyển viện an toàn.
Về hậu cần, các đơn vị phải bảo đảm việc cung ứng đầy đủ các trang thiết bị y tế, thuốc, dịch truyền, dung dịch cao phân tử, máu và các chế phẩm của máu.
Sở Y tế phân công Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhi đồng thành phố, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tổ chức tập huấn, hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue của Bộ Y tế cho toàn bộ nhân viên y tế.
Trong đó, chú trọng nhận biết kịp thời các dấu hiệu cảnh báo của sốt xuất huyết Dengue, dấu hiệu chuyển độ nặng để điều trị tích cực, hạn chế tử vong.
Làm gì để phòng chống sốt xuất huyết?
Để phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát, Sở Y tế TP.HCM kêu gọi mỗi người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết thường xuyên.
Cần đậy kín các vật dụng dự trữ nước sinh hoạt, thu gom các đồ vật có thể ứ đọng nước trong và xung quanh nhà, loại bỏ các vật phế thải có thể đọng nước.
Dọn dẹp vệ sinh khu vực xung quanh nhà, lấp kín các ổ nước, dọn sạch rác thải. Ngủ mùng, dùng bình xịt muỗi, hương muỗi, kem xua muỗi, vợt muỗi…
Khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt lăng quăng và các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch.
Khi phát hiện địa điểm có nguy cơ phát sinh lăng quăng gây bệnh sốt xuất huyết, người dân hãy nhanh chóng phản ánh địa chỉ cụ thể lên ứng dụng “Y tế trực tuyến” để được xử lý.