Tuần vừa qua, truyền thông Trung Quốc gây xôn xao với thông tin gây chấn động liên quan tới bê bối tình ái của nhân vật được mô tả là nhân sự cao cấp từng làm việc tại tập đoàn công nghệ Xiaomi.
Tâm điểm của sự chú ý là Phùng Đức Binh với mô tả từng là giám đốc thương hiệu của tập đoàn Xiaomi. Ông Phùng bị vợ phanh phui bê bối ngoại tình quy mô lớn khi tố cáo đã ký hợp đồng bao nuôi hơn 200 cô gái. Trong đó người vợ nắm giữ những nội dung bản hợp đồng được liệt kê chi tiết.

Trong đó bao gồm cả điều khoản quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp bảo vệ an toàn, quy định về lịch trình gặp gỡ, mức chi trả hàng tháng, chi tiết hành vi SM (bạo dâm).
Trước làn sóng dư luận, ngày 27/6, đại diện tập đoàn công nghệ Xiaomi chính thức lên tiếng làm rõ những lùm xùm xung quanh vụ việc. Trong bài viết mới nhất vừa đăng tải, ông Vương Hóa, nhân sự phụ trách truyền thông của tập đoàn khẳng định thông tin “Phùng Đức Binh từng là cựu giám đốc cấp cao ở Xiaomi là sai sự thật”.
Theo ông Vương Hóa, Phùng Đức Binh từng có thời gian làm việc tại tập đoàn vào tháng 9/2016 với vai trò nhân viên thái rau của nhà bếp. Nhân sự này có ý thức kỷ luật không tốt, nhiều lần tự ý nghỉ việc nên đã bị tập đoàn cho thôi việc vào tháng 11/2016.
“Chỉ làm việc trong vài tháng ngắn, ông Phùng Đức Binh chưa từng được đảm nhiệm bất cứ chức vụ quản lý cấp cao của tập đoàn Xiaomi”, đại diện tập đoàn cho biết.
Trước khi vụ việc bị phanh phui, trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân, ông Phùng thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch khắp thế giới.
Trang Sina cho biết, ông Phùng sinh năm 1990, kết hôn vào tháng 3/2024. Trước khi kết hôn, cả hai đã ký với nhau bản thỏa thuận mang tên “Chứng nhận hôn nhân không yêu cầu chung thủy”. Với bản thỏa thuận này, ông Phùng được phép có các mối quan hệ ngoài luồng.
Trong bài tố cáo của người tự nhận là vợ ông Phùng có nhắc tới thông tin chấp nhận việc chồng không chung thủy, không quan tâm các mối quan hệ xã hội khác của chồng.
Tuy nhiên sau khi người này vô tình biết chồng có 6-7 đứa trẻ ngoài cuộc hôn nhân và bị nhân tình khiêu khích, cô quyết định lên tiếng. Hiện thông tin về vụ việc được dư luận Trung Quốc đặc biệt quan tâm.