‘Sữa giả, gạo giả, không thể bỏ công bố hợp quy sản phẩm’

‘Sữa giả, gạo giả, không thể bỏ công bố hợp quy sản phẩm’

bởi

trong

Sáng 3.6, nêu ý kiến góp ý luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải không đồng tình một số ý kiến đề nghị bỏ quy định về công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa mà giữ lại đồng thời điều chỉnh nội dung về thủ tục công bố hợp quy.

‘Sữa giả, gạo giả, không thể bỏ công bố hợp quy sản phẩm’

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải nêu ý kiến tại phiên họp, cho rằng không thể bỏ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa

ẢNH: PHẠM THẮNG

Theo quy định hiện hành, công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Theo bà Hải, bản thân quy định công bố hợp quy có rất nhiều lợi ích và mục tiêu tốt, quan trọng. 

Bất cập hiện nay là việc tổ chức thực hiện gây phiền hà cho doanh nghiệp, chồng chéo giữa các bộ, ngành quản lý. Cạnh đó, thiếu minh bạch và có thể phát sinh tiêu cực, thiếu kiểm tra sau công bố.

“Những vụ việc các cơ quan chức năng đã và đang phát hiện, điều tra và báo chí nêu gần đây như sữa giả, gạo giả, nước giả cho thấy chất lượng sản phẩm hàng hóa gắn với bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân cần được tiếp tục đặc biệt quan tâm. Vì vậy, không thể bãi bỏ việc công bố hợp quy này”, bà Hải nhấn mạnh.

Bà Hải đề nghị tăng cường khâu kiểm tra giám sát, tránh phát sinh các thủ tục hành chính mà gây phiền hà cho doanh nghiệp hoặc tạo cơ hội để trục lợi, tham nhũng, tiêu cực.

“Tôi một lần nữa mong muốn quan tâm là cần phải cải tiến, đơn giản hóa thủ tục của việc hợp quy này và tăng hiệu quả thực thi, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp”, bà Hải nói, đồng thời đề nghị tăng cường chuyển đổi số, công bố hợp quy online kết hợp với tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong việc trục lợi từ quá trình công bố hợp quy.

Không thể bỏ công bố hợp quy sản phẩm chất lượng trong bối cảnh hàng giả - Ảnh 2.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu ý kiến tại phiên họp

ẢNH: PHẠM THẮNG

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, thời gian qua, đúng vào thời điểm sửa luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa thì xảy ra nhiều sự việc liên quan hàng giả, hàng kém chất lượng.

Bộ Chính trị, Thủ tướng đang chỉ đạo rất quyết liệt, liên quan tới thủ tục tự công bố, thủ tục hợp quy, tiêu chuẩn, quy chuẩn, những vấn đề liên quan đến chất lượng và quản lý hàng hóa, trách nhiệm của công tác quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương.

Đồng tình phải xóa bỏ tư duy “không quản được thì cấm”, song bà Thanh cho rằng, không phải vì tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi mà không có sự kiểm soát, giám sát chặt chẽ, dẫn đến những hậu quả như vừa qua.

Hàng giả, hàng nhái không có cơ quan nào chịu trách nhiệm chính

Nêu ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị vấn đề gì thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì mạnh dạn giao Chính phủ quy định. Tại luật chỉ quy định “cái sườn, cái khung” chính.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, khó khăn nhất hiện nay là vấn đề trình tự, thủ tục kéo dài, chậm cho người dân, doanh nghiệp. Do đó, việc chỉnh sửa luật lần này xác định rõ thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, nhằm tháo gỡ vướng mắc hiện nay.

Không thể bỏ công bố hợp quy sản phẩm chất lượng trong bối cảnh hàng giả - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói các vụ hàng giả, hàng nhái vừa qua, khi xảy ra không biết cơ quan, bộ, ngành nào chịu trách nhiệm chính

ẢNH: PHẠM THẮNG

“Hiện nay, khi các vụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng xảy ra thì không có cơ quan nào chịu trách nhiệm chính. Tôi đề nghị luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sửa đổi lần này phải rõ trách nhiệm của Quốc hội, của Chính phủ, của bộ, ngành liên quan mới xử lý được”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần tập trung tăng cường tính minh bạch, khả thi và có sự tham gia của doanh nghiệp vào xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn. Đồng thời, phù hợp để có sự quản lý thống nhất và đảm bảo các cam kết, hiệp định thương mại.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ soạn thảo các nghị định có liên quan, hướng dẫn thi hành luật để có hiệu lực sớm. Nghị định có càng sớm càng tốt, đi đôi với Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, phục vụ cho tăng trưởng 8% năm 2025 và tăng trưởng 2 con số giai đoạn tới.

“Phải bỏ qua giai đoạn luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư. Phải nghiên cứu đổi mới lại quy trình, luật ban hành ra phải có hiệu lực ngay, quá trình thực hiện có gì thì chỉnh sửa bổ sung”, Chủ tịch Quốc hội nói, và gợi mở luật có hiệu lực từ ngày 1.7 hoặc 1.10.