Để hiểu rõ hơn về những đóng góp này, đặc biệt là thành quả từ các “khâu đột phá”, PV đã có buổi trò chuyện thân mật với đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) TP.Đà Nẵng.

Đại tá Trần Hữu Ích, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP.Đà Nẵng
Thưa đại tá Trần Hữu Ích, việc sáp nhập Bộ CHQS thành phố sau khi hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam chắc hẳn đã ảnh hưởng không nhỏ đến đơn vị. Xin đại tá chia sẻ về quá trình này và cách đơn vị thích ứng?
Đại tá Trần Hữu Ích: Đúng vậy, việc điều chỉnh tổ chức hành chính đã tạo ra một Đà Nẵng mới với diện tích rộng lớn và dân số hơn 3 triệu người, cùng nhiều địa bàn chiến lược. Đây là sự thay đổi lớn, tuy nhiên, được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp trên, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố đã chủ động tham mưu và lãnh đạo LLVT thành phố hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Ngay khi có chủ trương, chúng tôi đã chủ động phối hợp xây dựng phương án hợp nhất chặt chẽ, cụ thể, tỉ mỉ, đồng bộ, chu đáo. Đến nay, cơ quan Bộ CHQS thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng và 5 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực đã cơ bản ổn định việc sắp xếp, bố trí nơi ăn nghỉ và làm việc, xây dựng nền nếp chính quy. Đây là nền tảng quan trọng để chúng tôi tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) ngày càng vững chắc.
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân sự thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả 3 khâu đột phá. Xin đại tá chia sẻ cụ thể hơn về những đột phá này và hiệu quả đạt được?
Đại tá Trần Hữu Ích: Đó chính là “sức bật” quan trọng nhất, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.
Thứ nhất, đột phá về công tác cán bộ: Chúng tôi tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trưởng thành, có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu. Việc giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng kết hợp luân chuyển cán bộ được đẩy mạnh để rèn luyện trong thực tiễn. Chúng tôi chủ động điều động, sắp xếp, luân chuyển cán bộ từ nơi thừa sang thiếu, ưu tiên các đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Công tác quản lý chính trị nội bộ siết chặt, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chế độ, chính sách cho cán bộ cũng được thực hiện hiệu quả, tạo mọi điều kiện để cán bộ yên tâm gắn bó.
Thứ hai, đột phá về chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và cải cách hành chính quân sự: Đây là khâu then chốt. Chúng tôi có nhiều giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng huấn luyện, gắn với xây dựng tiềm lực quốc phòng, thế trận KVPT vững chắc; kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng. Chúng tôi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thao trường, đẩy mạnh nghiên cứu cải tiến mô hình học cụ, ứng dụng khoa học công nghệ trong huấn luyện. Cải cách hành chính quân sự, chuyển đổi số luôn được quan tâm.
Thứ ba, đột phá về xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy và các tổ chức quần chúng vững mạnh: Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng nghiêm túc, khoa học. Ban Chỉ đạo 35, Lực lượng 47 các cấp hoạt động hiệu quả, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Tình hình chính trị, tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định, dân chủ được phát huy, nội bộ đoàn kết.

Chỉ huy trưởng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu ở đơn vị
Thưa đại tá, bên cạnh nhiệm vụ quốc phòng, Bộ CHQS thành phố đã phát huy vai trò như thế nào trong công tác dân vận, tham gia phát triển kinh tế – xã hội và đối ngoại quốc phòng?
Đại tá Trần Hữu Ích: Đó là những nhiệm vụ không thể tách rời. Chúng tôi đã lãnh đạo tiến hành tốt công tác dân vận, vận động quần chúng trên địa bàn, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Điều này thể hiện qua việc tham gia triển khai hiệu quả Đề án “Quân đội tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch”; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác chính sách Quân đội, hậu phương Quân đội và phong trào “LLVT chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Đền ơn đáp nghĩa”,”Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Quân đội tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát”… luôn được chú trọng. Chúng tôi cũng tham mưu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Về đối ngoại quốc phòng, Bộ CHQS thành phố đã tiến hành tốt các hoạt động với Bộ CHQS tỉnh Sê Kông, tỉnh Salavan (CHDCND Lào), tổ chức đón tiếp các tàu quân sự nước ngoài, thăm, tặng quà Trường Sa, DK1, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân tỉnh Sê Kông và Salavan (CHDCND Lào). Những hoạt động này góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và vị thế của Quân đội ta.
Năm nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự TP.Đà Nẵng lần thứ XIV sẽ diễn ra. Đại tá có thể chia sẻ về ý nghĩa của đại hội và những mục tiêu lớn trong nhiệm kỳ mới?
Đại tá Trần Hữu Ích: Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự TP.Đà Nẵng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của LLVT thành phố sau sáp nhập. Với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp, đổi mới, sáng tạo; quyết tâm xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, đại hội sẽ đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2025-2030.
Đặc biệt, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá đã xác định cho nhiệm kỳ mới:
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng SSCĐ và hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng trong KVPT; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong huấn luyện, chỉ huy, quản lý.
Phát huy vai trò nòng cốt của LLVT thành phố trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc trên các địa bàn trọng điểm.
Xin cảm ơn những trao đổi của đại tá!