Sức khỏe của các nạn nhân sau vụ nổ ở nhà máy nam châm ra sao?

Sức khỏe của các nạn nhân sau vụ nổ ở nhà máy nam châm ra sao?

bởi

trong
Sức khỏe của các nạn nhân sau vụ nổ ở nhà máy nam châm ra sao?

Một bệnh nhân nam đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung ương – Ảnh: H.B.

Hiện nay bệnh viện đang điều trị cho 2 người trú huyện Núi Thành gồm ông N.V.H. (39 tuổi) và ông V.T.S. (34 tuổi), đang được tiếp tục điều trị ở khoa ngoại chấn thương.

Theo thông tin từ bác sĩ Nguyễn Viết Trung Đức – trưởng khoa ngoại chấn thương, hiện tại tình trạng sức khỏe của cả hai bệnh nhân đều ổn định.

Các bệnh nhân bị bỏng với diện tích tương đối rộng, tuy nhiên mức độ bỏng chủ yếu là bỏng nông.

Ở giai đoạn hiện tại, diện tích bỏng không mở rộng thêm, nhưng cả hai bệnh nhân vẫn đang được theo dõi sát sao.

Các bác sĩ sẽ theo dõi chặt chẽ quá trình liền da và phục hồi mô tổn thương, nhằm giúp người bệnh sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Còn ông P.Đ.T. (28 tuổi) bị bỏng nặng khoảng 70% đã được bác sĩ của bệnh viện cắt lọc vết bỏng, giảm đau chống choáng.

Sau điều trị tích cực tại khoa hồi sức tích cực – chống độc (ICU), chiều 21-5 gia đình bệnh nhân xin được chuyển tuyến đến Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh nhân bị bỏng rất nặng tại vùng hô hấp, đầu, mặt, cổ và phải thở máy, hôn mê.

Lúc 9h30 ngày 21-5, tại nhà máy nam châm từ tính của Công ty TNHH SGI Vina (Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) xảy ra vụ nổ máy phủ bề mặt nam châm khiến 12 công nhân nhập viện.

Sau đó ông Trần Nam Hưng, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đến thăm hỏi các công nhân bị tai nạn, trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng cho trường hợp bị thương nặng và 2 triệu đồng cho mỗi trường hợp bị thương nhẹ.

Ông cũng đề nghị lãnh đạo công ty trên quan tâm thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ, chăm lo cho người lao động bị nạn, đồng thời siết chặt công tác an toàn lao động, không để xảy ra các sự cố tương tự trong tương lai.

Lãnh đạo công ty cũng cam kết sẽ chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho các nạn nhân và có chính sách hỗ trợ phù hợp, nhằm đảm bảo quyền lợi cho công nhân.

Nguyên nhân vụ nổ hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.