Suýt mất sạch tiền sau khi chuyển 20 nghìn đồng cho ‘shipper’

Suýt mất sạch tiền sau khi chuyển 20 nghìn đồng cho ‘shipper’

bởi

trong
Suýt mất sạch tiền sau khi chuyển 20 nghìn đồng cho ‘shipper’

Sau khi chuyển tiền để ‘shipper’ giao giấy tờ đến, tôi nhận được cuộc gọi ’em đưa nhầm tài khoản ngân hàng của công ty’.

Tôi vừa bị một cú lừa khi làm gần xong giấy xác nhận khuyết tật cho con mình, cháu bị câm điếc bẩm sinh. Ròng rã hơn hai tháng chạy tới chạy lui với các thủ tục giấy tờ theo quy định.

Tôi họp với hội đồng giám định y khoa vào thứ năm để đi đến kết quả xác nhận cuối cùng, đóng 30 nghìn đồng cho cô bưu điện ngồi ngay cửa phòng họp để được hẹn sẽ phát giấy xác nhận vào thứ bảy hoặc thứ hai.

Đúng thứ bảy, một cú gọi đến nhân danh một đơn vị chuyển phát nhanh, đề nghị tôi chuyển 20 nghìn đồng để shipper giao giấy tờ đến. Vì thấy nhắc đúng tên giấy giám định y khoa nên tôi cũng tin, chuyển ngay tiền qua tài khoản ngân hàng mà anh ta gởi qua tin nhắn.

Lát sau, cũng giọng nam đó gọi lại, bảo “anh ơi em nhầm tài khoản”, rồi cũng xin “sửa lỗi” bằng cách gởi đường link qua cho tôi xóa lỗi… Nhưng do thường đọc tin tức nên đến đây tôi sực tỉnh, không tiếp tục nữa dù anh ta cứ gọi đi gọi lại để vừa dụ vừa dọa.

Gần đây, trên mạng xã hội có thông tin về chiêu trò lừa đảo dựa trên hoạt động của bộ phận giao nhận hàng hóa. Nạn nhân sẽ nhận một cú gọi đề nghị gởi một số tiền nhỏ vào tài khoản nào đó để shipper giao hàng đến.

Nếu tin và gởi tiền, không lâu sau đó sẽ có cú gọi kế tiếp, thông báo rằng đã gởi nhầm tài khoản công ty, rằng tài khoản nhầm đó sau khi nhận tiền gởi qua sẽ mặc định kích hoạt thành viên và trừ hàng tháng mấy triệu đồng vào tài khoản nạn nhân.

Vì vậy, cần “sửa chữa” bằng cách nhấp vào link sắp gửi qua để xóa quá trình kích hoạt ấy. Tất nhiên nếu làm theo khuyến dụ đó, tài khoản nạn nhân sẽ bay sạch tiền

Điều tôi băn khoăn và kinh ngạc là không hiểu vì sao bọn lừa đảo này biết thông tin của chúng tôi nhanh và rõ đến như vậy. Tôi có gặp vài người cùng dự họp giám định hôm đó thì hóa ra ai cũng bị cú gọi tương tự.

Chắc chắn phải có chỗ xì ra thông tin của chúng tôi với mục đích buôn bán đổi chác.

Tôi chia sẻ chuyện này với hy vọng chia sẻ đến nhiều bạn đọc, nhất là những người khuyết tật, đã khổ mà cũng không thoát khỏi tầm ngắm của bọn lừa đảo. Càng nhiều người hiểu biết về chiêu trò gian trá sẽ càng ít bị vào tròng, đồng nghĩa với bọn lừa đảo sẽ hết đất sống.

Ng Tam