Suzuki Jimny ra phiên bản cuối cùng

Suzuki Jimny ra phiên bản cuối cùng

bởi

trong
Suzuki Jimny ra phiên bản cuối cùng

PhápSuzuki Jimny có phiên bản kỷ niệm 55 năm trước khi ngừng bán ở châu Âu do các tiêu chuẩn khí thải.

, chiếc xe địa hình nổi tiếng của , sắp rời khỏi thị trường châu Âu do các tiêu chuẩn khí thải ngày càng nghiêm ngặt. Từ giữa năm 2024, doanh số mẫu xe này tại Đức cũng như ở EU dần dừng lại, khi chỉ còn được bán dưới dạng xe thương mại (bản hai chỗ). Tuy nhiên, trước khi chính thức biến mất, Suzuki tung ra phiên bản đặc biệt tại Pháp.

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm kể từ khi LJ10, chiếc xe bốn bánh đầu tiên của Suzuki ra đời, Suzuki giới thiệu phiên bản giới hạn với chỉ 55 chiếc tại Pháp: Jimny 55th Anniversary. Đây là một cách tri ân cho mẫu xe địa hình biểu tượng này, với doanh số cộng dồn hơn 3 triệu chiếc trên toàn cầu trong suốt 55 năm qua.

Điểm khác biệt là lưới tản nhiệt tùy chỉnh với chữ Suzuki, decal bên hông phong cách cổ điển, tấm chắn bùn màu đỏ và bọc lốp dự phòng có biểu tượng tê giác. Bộ vành thép đen và có 4 màu ngoại thất – trắng, xanh lá cây, đen và xám.

Lót sàn cao su ở khoang hành khách và cốp xe, cùng một tấm bảng kỷ niệm trên bảng điều khiển trung tâm. Suzuki Pháp tặng kèm một móc chìa khóa đặc biệt và một cuốn nhật ký du lịch có bìa da dập nổi, nơi chủ sở hữu có thể ghi lại những kỷ niệm đẹp nhất của họ với chiếc xe.

Phiên bản giới hạn đi kèm với những tiện nghi như điều hòa, ghế sưởi, kết nối Bluetooth, cảnh báo chệch làn đường, đèn pha tự động và nhận dạng biển báo giao thông. Tuy nhiên, xe không có màn hình thông tin giải trí 9 inch và đèn LED như ở các mẫu xe cao cấp hơn.

Dưới nắp ca-pô là động cơ 4 xi-lanh hút khí tự nhiên dung tích 1,5 lít tạo ra công suất 101 mã lực và mô-men xoắn 130 Nm. Công suất được truyền đến cả 4 bánh thông qua hộp số sàn 5 cấp và hệ thống dẫn động 4 bánh AllGrip Pro của Suzuki. Trọng lượng không tải 1.090 kg.

Suzuki Jimny 55th Anniversary sản xuất giới hạn 55 chiếc cho thị trường Pháp, với mức giá 28.955 euro (33.200 USD). Những đợt giao hàng đầu tiên sẽ diễn ra vào cuối tháng 6.

Jimny đã có những đợt ra mắt tương tự ở các thị trường khác, bao gồm phiên bản Mata tại Italy, bản Horizon tại Đức, bản Heritage tại Australia, bản Rhino tại Malaysia và bản 4Style tại Brazil.

Hiện Suzuki vẫn giữ im lặng về thời điểm, địa điểm hoặc liệu mẫu xe này có được thay thế hay nâng cấp hay không. Trong khi đó, mẫu xe 5 cửa do Ấn Độ sản xuất đã chứng tỏ được sự phổ biến ở Nhật Bản, trong khi phiên bản bán tải cũng được cho là đang được cân nhắc.

Ban đầu, mẫu xe địa hình nhỏ bé này dự kiến trang bị công nghệ hybrid hoặc hybrid nhẹ, cho phép nó được bán trở lại với tư cách xe con ở châu Âu. Suzuki đã xác nhận rằng một phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện sẽ có mặt tại lục địa già vào năm 2024 hoặc 2025.

Tuy nhiên, kế hoạch đột ngột thay đổi vào năm ngoái, khi Chủ tịch Toshihiro Suzuki cho biết Jimny sẽ không nhận được bất kỳ loại điện khí hóa nào và sẽ vẫn chỉ là một mẫu xe động cơ đốt trong, với nhiên liệu thay thế sẽ có trong tương lai.

Mỹ Anh (theo Carscoops)