Tắc đường tiểu do hẹp bao quy đầu

Tắc đường tiểu do hẹp bao quy đầu

bởi

trong

Hà NộiÔng Vinh, 55 tuổi, hẹp bao quy đầu bẩm sinh gây viêm tái phát nhiều lần, tắc đường tiểu, được bác sĩ phẫu thuật tái tạo niệu đạo.

ThS.BS Nguyễn Ngọc Tân, Khoa Tiết niệu – Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết bao quy đầu của người bệnh bị hẹp bẩm sinh tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển gây viêm. Ông Vinh mắc bệnh đái tháo đường khiến khả năng miễn dịch suy giảm, cơ thể dễ bị viêm nhiễm hơn và ảnh hưởng đến quá trình lành thương. Tình trạng viêm tái lại, hình thành mô sẹo dày khiến đường niệu đạo bệnh nhân bị thu hẹp, cản trở dòng chảy của nước tiểu.

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật xẻ niệu đạo và mở rộng lỗ tiểu để điều trị bệnh. Êkíp luồn một dây dẫn nhỏ và cứng qua đoạn niệu đạo bị chít hẹp, sau đó đưa ống plastic định hình bao quanh. Bác sĩ rạch mở rộng lỗ tiểu và xẻ các phần niệu đạo bị xơ hẹp nhằm tái tạo và khôi phục dòng chảy bình thường của nước tiểu.





Tắc đường tiểu do hẹp bao quy đầu

PGS.TS.BS.CKII Trần Văn Hinh (trái) và ThS.BS Nguyễn Ngọc Tân (phải) đặt ống định hình niệu đạo cho ông Vinh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ca mổ kết thúc sau 30 phút, nước tiểu thông dễ dàng, ông Vinh xuất viện sau ba ngày. Ống tạo hình được giữ lại trong cơ thể hơn hai tuần để niệu đạo mới ổn định. Trong ba tháng sau mổ, người bệnh được nong niệu đạo định kỳ để giảm nguy cơ co hẹp trở lại. Hiện sức khỏe ông Vinh ổn định, được rút ống tạo hình, không còn bí tiểu.

Theo , khoảng 96% trẻ sơ sinh nam bị hẹp bao quy đầu, đa số tự cải thiện khi lớn lên. Sau 5 tuổi, nếu tình trạng tiếp diễn, trẻ cần được khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nặng. Hẹp bao quy đầu lâu ngày có thể dẫn đến viêm dai dẳng, chít hẹp lỗ tiểu, khó tiểu, , thậm chí tăng khả năng phát triển ung thư dương vật.

Anh Kiệt

*Tên người bệnh đã được thay đổi