Ngày 30.5, nguồn tin của PV Báo Thanh Niên cho biết vừa xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng, tai biến khi phẫu thuật thẩm mỹ dẫn đến chết người tại Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris (84A Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, TP.HCM).
Theo nguồn tin, ngày 28.5, chị P.T.T.D (32 tuổi) đến khám tại Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris và được chỉ định phẫu thuật treo ngực sa trễ không đặt túi, kết hợp với hút mỡ bắp tay. Chị D. được thực hiện các xét nghiệm tiền phẫu, thăm khám trước phẫu thuật và khám tiền mê.

Liên tục xảy ra tai biến và sai phạm tại Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris
ẢNH: THANG DUY
Đến 15 giờ 10 cùng ngày, chị D. được chuyển vào phòng mổ, thực hiện gây mê nội khí quản và bác sĩ tiến hành phẫu thuật hút mỡ bắp tay. Phẫu thuật hoàn tất và chị D. được băng 2 bắp tay lúc 16 giờ 40 phút.
Đến 16 giờ 55 phút, trong khi y bác sĩ thực hiện rạch da ngực bên phải, chị D. xuất hiện cơn nhịp nhanh. Ê kíp phẫu thuật nghi ngờ chị bị ngộ độc thuốc tê và tiến hành xử trí theo phác đồ. Sau 5 phút, chị D. đột ngột ngưng tim, ô xy máu (SpO2) và huyết áp không đo được, điện tâm đồ ghi nhận rung thất.
Ê kíp tiến hành hồi sinh tim phổi và kích hoạt báo động đỏ nội viện. Một tiếng sau thì chị D. có mạch và nhịp tim trở lại, sau đó tiếp tục vào rung thất lần hai.
Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris tiếp tục hồi sức tích cực, đồng thời kích hoạt báo động đỏ liên viện và thực hiện hội chẩn với Bệnh viện Thống Nhất, chuyển bệnh.
Chị D. được chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng mê, thở máy qua nội khí quản. Tại đây, chị D. tiếp tục được hồi sức tích cực và sử dụng vận mạch liều cao.
Tuy nhiên, tình trạng ngày càng nặng, không cải thiện và chị D. đã tử vong lúc 0 giờ 15 ngày 29.5.
Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris và Bệnh viện Thống Nhất cũng đã báo cáo sự cố y khoa nghiêm trọng về cho Sở Y tế TP.HCM. Tổ công tác của Sở Y tế bao gồm các chuyên gia đầu ngành của các bệnh viện tuyến cuối thuộc lĩnh vực tạo hình thẩm mỹ, hồi sức tích cực, ngoại tổng quát và gây mê hồi sức đã đến Bệnh viện Răng hàm mặt Thẩm mỹ Paris để kiểm tra, đánh giá nhanh quá trình tiếp nhận, điều trị, xử trí và các điều kiện bảo đảm an toàn người bệnh trong phẫu thuật.
Công an TP.HCM đến Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris niêm phong hồ sơ bệnh án và làm rõ.
Sở Y tế TP.HCM báo cáo về sự cố tai biến y khoa nghiêm trọng dẫn đến chết người tại Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris cho Bộ Y tế.
Sở Y tế TP.HCM nhận định, đây là một số sự cố y khoa nghiêm trọng và liên tục xảy ra tại Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris trong thời gian gần đây.
Sở Y tế TP.HCM yêu cầu bệnh viện tạm ngưng các hoạt động thủ thuật, phẫu thuật thẩm mỹ kể từ ngày 29.5 cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng và các cấp có thẩm quyền.
Tai biến và sai phạm của Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris
Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris được Bộ Y tế cấp Giấy phép hoạt động số 181 ngày 10.6.2022 do bác sĩ T.C.S chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật.
Bộ Y tế phê duyệt 659 danh mục kỹ thuật cho bệnh viện, trong đó bao gồm các kỹ thuật thuộc chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ như phẫu thuật treo vú và hút mỡ vùng cánh tay.
Ngày 4.7.2024, chị L.T.L (32 tuổi, ở Tây Ninh) đến Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris để phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng và cắt da thừa. Đến 1 giờ sáng 5.7, bệnh nhân khó thở, đau ngực, ho khan… và được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy với tình trạng suy hô hấp, tổn thương cấp tính phế nang mao mạch phổi (ARDS) nghi thuyên tắc mỡ, hậu phẫu ngày thứ nhất hút mỡ bụng, cắt da thừa.
Bệnh nhân được chuyển vào khoa Hồi sức cấp cứu điều trị với chẩn đoán theo dõi thuyên tắc mỡ, hậu phẫu hút mỡ bụng, cắt da thừa.
Tháng 7.2024, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã ra quyết định xử phạt Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris với hành vi: Người hành nghề không đăng ký hành nghề; không thực hiện chế độ báo cáo về các hoạt động khám chữa bệnh; lập hồ sơ bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ. Hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh trong thời gian 2 tháng.
Tháng 8.2024, Thanh tra Sở Y tế cũng đã xử phạt tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng đối với ông T.A.T của bệnh viện này do vi phạm khi lập hồ sơ bệnh án nhưng không ghi rõ đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật. Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris bị xử phạt 12 triệu đồng do người hành nghề không đăng ký hành nghề theo quy định và không báo cáo về các hoạt động khám chữa bệnh theo quy định pháp luật.
Tiếp đến, ngày 25.8.2024, bà N.T.N.T (40 tuổi, ở Bến Tre) đến Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris để phẫu thuật thẩm mỹ. Bà N.T.N.T được hút mỡ bụng và 2 cánh tay.
Sáng 26.8.2024, bà N.T.N.T đột ngột khó thở nên đã được đặt nội khí quản, bóp bóng qua nội khí quản. Sau đó, Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris chuyển bà đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Khi vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân mê, dùng an thần, bóp bóng qua nội khí quản; nhiệt độ 380C…
Bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp, xẹp thùy trên phổi phải hậu phẫu ngày thứ nhất hút mỡ và tạo hình thành bụng; hút mỡ 2 cánh tay, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 – rối loạn lipid máu.
Tháng 9.2024, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt với tổng số tiền 90 triệu đồng. Nguyên nhân, bệnh viện vi phạm các quy định pháp luật về chuyên môn trong khám chữa bệnh gây tai biến cho người bệnh.
Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế còn tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ T.N.G và bác sĩ gây mê hồi sức N.T.T.L của bệnh viện trong thời hạn 3 tháng/người. Đình chỉ hoạt động một phần của Bệnh viện Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris – khoa Phẫu thuật thẩm mỹ trong thời gian 3 tháng. Buộc bệnh viện chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân.
Sau thời hạn trên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ được hoạt động trở lại và đã gây tai biến chết người.