Tài xế lái xe tông chết hai mẹ con ở Bình Tân sẽ bị xử lý ra sao?

Tài xế lái xe tông chết hai mẹ con ở Bình Tân sẽ bị xử lý ra sao?

bởi

trong
Tài xế lái xe tông chết hai mẹ con ở Bình Tân sẽ bị xử lý ra sao?

Lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn – Ảnh: PHƯƠNG NHI

Ngày 17-6, liên quan vụ nam tài xế lái ô tô tông hai mẹ con tử vong và người đàn ông bị thương nặng trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân (TP.HCM), hiện tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp các đơn vị liên quan lấy lời khai Nguyễn Bảo Hoàng (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra, xử lý theo quy định.

Liên quan vụ việc này, nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ Online thắc mắc trong trường hợp tài xế gây tai nạn nghiêm trọng mà không đo được nồng độ cồn ngay hiện trường hoặc tại trụ sở công an vào thời điểm đó, tài xế bỏ trốn, hôm sau mới đo nồng độ cồn mà kết quả âm tính, liệu người này có thoát tội.

Luật sư Nguyễn Ngô Quang Nhật (Đoàn Luật sư TP.HCM), cho biết Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ nghiêm cấm hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn giao thông đường bộ để trốn tránh trách nhiệm. 

Đồng thời quy định, tài xế gây ra tai nạn giao thông có trách nhiệm ở lại hiện trường cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ trường hợp phải đi cấp cứu, đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc xét thấy bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe nhưng phải đến trình báo ngay cơ quan công an, UBND nơi gần nhất.

Như vậy, việc tài xế gây ra tai nạn giao thông không ở lại hiện trường mà không có lý do chính đáng theo quy định nêu trên thì có thể được xem là hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn giao thông để trốn tránh trách nhiệm.

Hành vi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2017 với khung hình phạt tù từ 3 – 10 năm.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Tài xế gây tai nạn giao thông còn phải bồi thường thiệt hại về tài sản, sức khỏe và tính mạng cho người bị tai nạn.

Trường hợp tài xế gây tai nạn có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm b, khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự 2017.

Trong trường hợp nam tài xế lái ô tô tông chết hai người ở quận Bình Tân, nam tài xế này đã không ở lại hiện trường cứu chữa người bị nạn mà trốn khỏi hiện trường, ngày hôm sau mới ra trình diện và kết quả đo nồng độ cồn âm tính thì cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ luật hình sự 2017.